Điện lực miền Trung tập trung khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ

Do mưa lũ, toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung có 1.748 trạm biến áp phân phối bị mất điện, gây gián đoạn cung cấp điện cho hơn 107.000 khách hàng tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.
Điện lực miền Trung tập trung khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ ảnh 1Công nhân ngành điện Quảng Bình kiểm tra, sửa chữa điện lưới trong mùa mưa lũ. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương khu vực miền Trung có mưa to đến rất to, nhiều nơi xảy ra ngập lụt và sạt lở đất, gây sự cố lưới điện và gián đoạn cung ứng điện tại nhiều khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các đơn vị đang khẩn trương xử lý sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Số liệu thống kê thiệt hại lưới điện do mưa lũ, toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung có 1.748 trạm biến áp phân phối bị mất điện, gây gián đoạn cung cấp điện cho hơn 107.000 khách hàng tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

[Ngành điện sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 4]

Nhiều trạm biến áp còn ngập sâu trong nước, hơn 30 cột điện cao áp và hạ áp bị nghiêng, gãy đổ; 34 tuyến đường dây trung thế bị sự cố.

Một số vị trí sự cố lưới điện tại các khu vực huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình, các xã Hướng Sơn, Hướng Lập, Hướng Việt thuộc khu vực Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất, hiện vẫn chưa thể tiếp cận để xử lý.

Ngay trong thời điểm mưa lũ, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã triển khai kiểm tra, khôi phục lưới điện.

Tính đến 14 giờ, ngày 5/9, Tổng Công ty đã khôi phục cung cấp điện được gần 70.000 khách hàng trong khu vực.

Riêng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến thời điểm 18 giờ 46 phút, ngày 4/9, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã hoàn thành khôi phục lưới điện, cấp điện lại cho toàn bộ phụ tải khách hàng.

Hiện, Tổng công ty Điện lực miền Trung đang tích cực chỉ đạo các đơn vị tiếp tục bố trí nhân lực kiểm tra lưới điện, ứng trực 24/24 giờ theo dõi sát mực nước ở tất cả các khu vực để có phương án khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng, đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn điện cho nhân dân và lực lượng tham gia xử lý sự cố tại các đơn vị.

Tổng công ty Điện lực miền Trung có nhiệm vụ chính là thực hiện hoạt động sản xuất, cung ứng điện năng trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung-Tây Nguyên. Đến nay, tổng số khách hàng toàn khu vực là hơn 4,21 triệu khách hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục