Đoàn công tác Ban Chỉ đạo TW làm việc với Thành ủy Hà Nội

Đoàn công tác BCĐ TW tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới - Nhóm 2 làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Ngày 18/3, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới - Nhóm 2, do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Buổi làm việc bàn về nội dung Tổng kết lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) về "Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam" và "Giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội."

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc tổng kết của Hà Nội về 30 năm đổi mới giúp cho Hội đồng lý luận Trung ương, một số tỉnh, thành có nhiều thông tin để bổ sung những cơ chế trong thực tiễn.

Đồng thời những vấn đề nảy sinh, hạn chế ở Hà Nội trong 30 đổi mới cũng là vấn đề Trung ương quan tâm, tìm cách giải quyết.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hà Nội cũng cần đánh giá kỹ hơn nữa những thành tựu cũng như những hạn chế trong phát triển văn hóa, xây dựng con người mới ở Thủ đô.

Trong đó, chú trọng việc phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của những hạn chế, đề xuất những giải pháp thích hợp, để từ đó xây dựng báo cáo chất lượng phục vụ cho công tác tổng kết những vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với việc khẳng định những thành tựu của Hà Nội trong phát triển văn hóa, xây dựng con người qua 30 năm đổi mới, một số ý kiến phát biểu trong cuộc làm việc cho rằng Hà Nội vẫn còn những hạn chế như chưa hình thành hệ giá trị nhân cách, đạo đức của con người Hà Nội; việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận đảng viên và nhân dân còn hạn chế; công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa tương xứng với yêu cầu phát triển văn hóa của Thủ đô...

Điều này cho thấy một số vấn đề cần được giải quyết. Về lý luận đó là quan điểm về mối quan hệ giữa kinh tế-văn hóa, quan điểm về sự hài hòa giữa bảo tồn-phát triển...

Về thực tiễn, là nhận thức của cán bộ, nhân dân về văn hóa, là những tác động tiêu cực do bùng nổ truyền thông, là một số chính sách chưa theo kịp với cuộc sống.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục