Doanh nghiệp Việt Nam chủ động tìm hiểu thị trường Singapore

Tại Hội chợ tặng phẩm quốc tế Singapore, các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động tìm hiểu thị trường Singapore, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng các cơ hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tại Hội chợ tặng phẩm quốc tế Singapore diễn ra từ ngày 29-31/7 ở đảo quốc Sư tử, các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động tìm hiểu thị trường Singapore, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng các cơ hội và lợi ích từ các thỏa thuận đa phương và song phương mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN sẽ được hình thành vào cuối năm nay.

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề Hội chợ, bà Nguyễn Việt Chi, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, cho biết có 6 doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ năm nay và tất cả các doanh nghiệp này đều đã chủ động và chuyên nghiệp hơn, khi thông qua hội chợ để thu thập thông tin, tìm hiểu nhu cầu và nắm bắt đặc điểm thị trường Singapore.

Theo bà Chi, Singapore là một trung tâm thương mại lớn của khu vực và quốc tế, với dịch vụ hậu cần và xuất khẩu quá cảnh hàng đầu thế giới.

Qua hội chợ, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ, trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp của Singapore cũng như doanh nghiệp quốc tế.

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam cũng hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước xúc tiến xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ, bên cạnh những mặt hàng truyền thống như gạo, nông sản, thủy sản, dệt may... vào Singapore, để tận dụng những ưu thế của thị trường này.

Tham gia Hội chợ về sản phẩm quà biếu và tặng phẩm lần thứ 16 này, bên cạnh các doanh nghiệp Việt Nam và nước chủ nhà Singapore, còn có nhiều doanh nghiệp đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Macau, Campuchia.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).