Doanh số bán ôtô điện tại EU liên tục sụt giảm

Nhu cầu xe điện ở châu Âu đã hạ nhiệt trong những tháng gần đây sau khi tăng mạnh trong vài năm qua trong khi môi trường cạnh tranh sản xuất các mẫu xe giá rẻ đang ngày càng trở nên khắc nghiệt.

Dòng xe ôtô di chuyển ở Berlin, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Dòng xe ôtô di chuyển ở Berlin, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông báo ngày 20/6 của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), doanh số bán ôtô điện mới tại Liên minh châu Âu (EU) giảm 12% trong tháng Năm so với cùng kỳ năm trước, trong đó tỷ lệ sụt giảm cao nhất là tại Đức (30%).

Tại Đức, thị trường xe điện (EV) lớn nhất EU, tháng 12/2023 là thời điểm chấm dứt chương trình trợ giá mua xe điện, do đó từ đầu năm đến nay, doanh số bán xe điện tại thị trường này đã giảm 16%.

Theo ACEA, tháng Năm vừa qua ghi nhận lần thứ hai trong năm nay thị trường ôtô EU nói chung bị sụt giảm, khi tổng doanh số bán ôtô mới tại EU giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số bán ôtô cũng giảm 2,6% nếu tính trong khu vực rộng hơn bao gồm EU, Anh và 4 quốc gia thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA - gồm Iceland, Na Uy, Liechtenstein và Thụy Sĩ).

Nhu cầu EV ở châu Âu đã hạ nhiệt trong những tháng gần đây sau khi tăng mạnh trong vài năm qua trong khi môi trường cạnh tranh sản xuất các mẫu xe giá rẻ đang ngày càng trở nên khắc nghiệt.

Để bảo vệ các nhà sản xuất ôtô nội địa trước làn sóng xe điện giá rẻ nhập khẩu, tuần trước, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo sẽ áp đặt thuế tạm thời lên tới 38,1% đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất bắt đầu từ tháng Bảy này.

Tình trạng trì trệ hiện tại của thị trường xe điện EU đã được dự đoán từ nhiều năm trước.

Doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng trở lại từ năm 2025 khi các mục tiêu khí thải tiếp theo của EU đối với ôtô có hiệu lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện là không gian để kết nối doanh nghiệp, cung cầu, đầu tư, thị trường và chuỗi sản xuất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VITW 2026: Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

Tại khu vực VITW 2026 phương tiện và phụ trợ, VinFast giới thiệu các dòng xe điện, trong khi Hải Âu mang đến dòng xe tải Chenglong. Các doanh nghiệp như Tinh Nhuệ Hưng Yên, Hatico, Bristar, Navicom và FECO Vietnam trưng bày nhiều sản phẩm cơ khí, linh kiện, ghế ngồi, màn hình, camera hành trình và thiết bị hỗ trợ giảm phát thải.