Doanh số bán ôtô tại Mỹ năm 2023 tăng vọt nhờ chương trình kích cầu

General Motors (GM) giữ vững vị trí nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2023, chiếm 16,3% thị phần và báo cáo doanh số 2,6 triệu xe, trong khi Ford cũng đạt doanh số gần 2 triệu xe.

Khoảng 15,5 triệu xe đã được bán ra trong cả năm, tăng gần 13% so với năm 2022. (Nguồn: Reuters)
Khoảng 15,5 triệu xe đã được bán ra trong cả năm, tăng gần 13% so với năm 2022. (Nguồn: Reuters)

Doanh số bán ôtô tại Mỹ đã tăng vọt trong năm 2023 nhờ các đợt giảm giá hấp dẫn của các nhà sản xuất và đại lý trong bối cảnh lãi suất cao và lạm phát dai dẳng.

Các chuyên gia trong ngành ước tính khoảng 15,5 triệu xe đã được bán ra trong cả năm, tăng gần 13% so với năm 2022.

Theo ông Garrett Nelson, chuyên gia phân tích cổ phiếu cấp cao tại CFRA Research, doanh số bán ôtô đã vượt xa những dự kiến cho năm 2023 và đang gần đạt được doanh số trước COVID-19 (17 triệu chiếc/năm giai đoạn 2015-2019). Ông dự kiến doanh số bán ôtô trong năm 2024 sẽ tăng 3%, đạt khoảng 16 triệu chiếc.

Tuy nhiên, công ty nghiên cứu ôtô Edmunds ít lạc quan hơn, chỉ dự kiến mức tăng 1% lên 15,7 triệu chiếc trong năm nay.

Theo ông Nelson, doanh số đã được hưởng lợi từ chuỗi cung ứng được cải thiện và các đại lý lưu kho nhiều hơn. Ngoài ra, người mua cũng có nhiều lựa chọn hơn, tận dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá và trợ cấp của chính phủ liên bang.

Ông cho biết giá trung bình xe ôtô tại Mỹ trong năm 2023 đã giảm khoảng 2-3%, nhiều hơn đáng kể so với xe điện, song vẫn ở mức cao.

Giữ vững vị trí nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2023 là General Motors (GM), chiếm 16,3% thị phần và báo cáo doanh số 2,6 triệu xe.

Hãng Ford của Mỹ cũng đạt doanh số gần 2 triệu xe, trong khi đó, hãng Toyota của Nhật Bản ghi nhận doanh số khoảng 2,2 triệu xe tại Mỹ trong năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục