Doanh số bán xe của Malaysia đạt kỷ lục mới năm 2013

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Malaysia cho biết tổng doanh số bán xe trong năm 2013 đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Malaysia (MAA) cho biết tổng doanh số bán xe trong năm 2013 đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay với 652.120 chiếc, vượt qua cả dự báo 640.000 xe của Hiệp hội.

Năm 2012, toàn ngành tiêu thụ 627.753 chiếc.

Giám đốc điều hành Viện ôtô Malaysia (MAI), ông Madani Sahari, nói rằng trong tổng lượng ôtô bán ra năm 2013, xe nội địa Perodua dẫn đầu với 195.865 chiếc, tiếp theo là Proton với 138.730 xe.

Trong phân khúc xe nhập khẩu, xe Toyota dẫn đầu với hơn 91.000 xe, tiếp theo là Nissan với 52.047 xe và Honda với 51.235 xe.

Các nhà phân tích cho rằng doanh số bán xe năm 2013 đã phục hồi bất chấp sự giảm tốc do cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 5/2013.

Năn 2013, ngành ôtô đã tung ra nhiều mẫu xe với giá cả cạnh tranh, đặc biệt là trong phân khúc thị trường đại chúng, và điều này đã góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng.

Trong năm 2014, toàn ngành phấn đấu doanh số bán xe đạt 670.000 chiếc, tăng 2,7% so với năm 2013.

Vào cuối năm 2012, Malaysia là thị trường ôtô lớn thứ 22 trên thế giới và thứ ba ở Đông Nam Á, sau Thái Lan và Indonesia.

So với hai thị trường lớn ASEAN khác, thị trường Malaysia hầu như ổn định và phát triển vững chắc, với dự báo tăng trưởng hàng năm từ 2,1% đến 2,4% cho đến năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục