Tại Nhật Bản, hơn 32.000 người đã tham gia cuộc tuần hành do công đoànphát động tại thủ đô Tokyo, đòi chính phủ và các công ty có biện pháp giảm tỉ lệcông nhân làm việc bán thời gian.
Theo số liệu của công đoàn, ở Nhật Bản có hơn 17 triệu người là lao độngtạm thời hoặc làm việc bán thời gian. Trong tháng ba năm nay, tỉ lệ thất nghiệpở Nhật Bản đã tăng lên 5%, với 3 triệu 500.000 người không có việc làm.
Ít nhất 10.000 người lao động đã biểu tình tại thủ đô Jarkarta củaIndonesia. Họ mang theo cờ, biểu ngữ, trống và loa phóng thanh, yêu cầu Chínhphủ Indonesia tăng tiền trợ cấp lao động, bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn cho ngườilao động và đấu tranh chống tham nhũng. Chính phủ Indonesia đã triển khai 15.000cảnh sát để đề phòng trường hợp xảy ra bạo lực hoặc đốt phá do quá khích nhưnhiều năm trước. Cho đến nay, cũng đã có một số vụ xô xát nhỏ giữa người biểutình và lực lượng an ninh, song không nghiêm trọng.
Hơn 2.000 công nhân thuộc nhiều ngành nghề tại Khu hành chính đặc biệtHongkong (Trung Quốc) đã xuống đường tuần hành sáng 1/5, đòi chính quyền sớmđiều chỉnh mức lương tối thiểu và cải thiện điều kiện lao động cho công nhân,đồng thời có những biện pháp cứng rắn chống tình trạng lao động bất hợp pháp.
Trong khi đó, tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc), cuộc biểutình đã biến thành bạo lực sau khi người biểu tình ném gạch đá và chai lọ, cốvượt qua chướng ngại vật của cảnh sát để tiến vào khu trung tâm du lịch củaMacau, khiến cảnh sát chống bạo động phải sử dụng tới vòi rồng và súng hơi cayđể giải tán đám đông.
Hàng chục nghìn công nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung tại quảng trường trungtâm ở Istanbul trong cuộc biểu tình quy mô lớn nhân ngày 1/5. Nhà chức trách đãtriển khai hơn 22.000 cảnh sát để bảo đảm trật tự.
Cũng trong ngày Quốc tế Lao động, hơn 2.000 người thất nghiệp Palestine đãbiểu tình ở gần cửa khẩu Rafah để kêu gọi Israel chấm dứt vây hãm dải Gaza vàyêu cầu nhà chức trách "bảo vệ người lao động Palestine trên toàn bộ lãnh thổPalestine."
Tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác ở châu Á như Hàn Quốc, Malaysia,Campuchia và Đài Loan, người lao động cũng tiến hành biểu tình đòi cải thiệnđiều kiện làm việc và một công việc ổn định.
Gần 1,8 triệu người lao động Nga đã tham gia các cuộc míttinh và diễu hànhnhân ngày Quốc tế Lao động, do Liên hiệp các công đoàn độc lập Nga (FNPR) tổchức trên toàn lãnh thổ nước này dưới khẩu hiệu "Vì lao động và tiền lương xứngđáng, vì việc làm ổn định cho người lao động."
Cuộc míttinh-diễu hành đông đảo nhất đã diễn ra tại thành phố Yakutsk, nơicó tổng dân số 225.000 người nhưng có hơn 62.000 người tham gia. Những địaphương khác có đông đảo người lao động tham gia gồm Krasnodar với 65.000 người,Izhevsk và Permj với gần 55.000 người, Saint-Peterburg với 25.000 người. Tại thủđô Mátxcơva đã diễn ra các cuộc míttinh của đảng "Nước Nga Thống nhất", đảngCộng sản Liên bang Nga (KPRF), đảng "Nước Nga Công bằng", đảng Tự do-Dân chủ,Yabloko và các tổ chức công đoàn v.v. với gần 41.000 người tham gia míttinh vàdiễu hành.
Cuộc diễu hành do KPRF tổ chức từ Quảng trường Kaluga tới Quảng trường Nhàhát có hơn 7.000 người tham gia dưới các khẩu hiệu "Chủ nghĩa xã hội, việc làm,đời sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân lao động."
Tại Moldova, hàng chục nghìn người lao động đã tham gia cuộc míttinh doĐảng Cộng sản tổ chức tại Quảng trường Trung tâm, đòi việc làm và cuộc sống xứngđáng cho người lao động.
Tại Havana của Cuba, Chủ tịch nước này Raul Castro đã chủ trì cuộc míttinhvà tuần hành của người lao động nước này nhằm biểu dương lực lượng, phản đốichính sách thù địch của Mỹ./.