Đối mặt nạn di cư ồ ạt, Venezuela lập lực lượng cảnh sát chuyên biệt

Venezuela sẽ thành lập lực lượng cảnh sát di cư và lệ phí cấp hộ chiếu sẽ được tính theo đồng Petro, loại tiền điện tử mới do Venezuela phát hành.
Đối mặt nạn di cư ồ ạt, Venezuela lập lực lượng cảnh sát chuyên biệt ảnh 1Cảnh sát Venezuela tuần tra tại thủ đô Caracas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/10, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết nước này sẽ thành lập lực lượng cảnh sát di cư và lệ phí cấp hộ chiếu sẽ được tính theo đồng Petro, loại tiền điện tử mới do Venezuela phát hành.

Quyết định thành lập lực lượng an ninh này được thông báo trong bối cảnh Caracas đang phải đối mặt với một làn sóng người dân Venezuela ồ ạt di cư sang các nước láng giềng trong khu vực để thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội ở trong nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, thông tin trên được đăng tải trên đài truyền hình quốc gia, song không nêu rõ chi tiết lý do thành lập cũng như cơ cấu tổ chức của lực lượng cảnh sát mới này.

[Mỹ trừng phạt phu nhân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro]

Hiện nay, lực lượng có nhiệm vụ giữ gìn an ninh các khu vực biên giới, cửa khẩu của Venezuela là Lực lượng Phòng vệ quốc gia.

Bà Rodriguez cũng thông báo trong thời gian từ ngày 8/10-1/11, lệ phí xin cấp hộ chiếu sẽ là 7.200 bolivar (tương đương khoảng 62 USD).

Sau thời hạn trên, mức phí này sẽ được tính tương đương với 2 Petro (khoảng 120 USD theo cách định giá đồng Petro của Chính phủ Venezuela).

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, trong hai năm qua, đã có khoảng 2,6 triệu người Venezuela rời bỏ đất nước để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị trong nước.

Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng con số này đã bị “thổi phồng” nhằm gây tâm lý hoang mang trong người dân và bất ổn trong xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.