Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam chọn ra 22 người tiêu biểu

Theo ban tổ chức, các lãnh đạo trẻ được tuyển chọn lần này đều trong độ tuổi từ 25 đến 35 và đến từ các ngành nghề đa dạng khác nhau, bao gồm y tế, nông nghiệp, nghệ thuật, công nghệ, kinh doanh.
Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam chọn ra 22 người tiêu biểu ảnh 1Bà Margaret Beazley, Toàn quyền bang New South Wales.(Nguồn: Nhandan)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, sau một quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, Ban tổ chức Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam (AVLD) đã chọn ra được 22 lãnh đạo trẻ với 11 đại diện từ mỗi nước để tham dự chương trình Đối thoại năm 2021. 

Lễ công bố kết quả tuyển chọn đã được tổ chức trực tuyến ngày 6/7 với sự tham gia của các đại biểu từ các cơ quan chính phủ, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và nhiều cơ quan báo chí tại Việt Nam và Australia.

Theo ban tổ chức, các lãnh đạo trẻ được tuyển chọn lần này đều trong độ tuổi từ 25 đến 35 và đến từ các ngành nghề đa dạng khác nhau, bao gồm y tế, nông nghiệp, nghệ thuật, công nghệ, kinh doanh, giáo dục, du lịch, truyền thông.

Chương trình Đối thoại năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 5-9/9 với nhiều cuộc thảo luận, hội thảo với các diễn giả nổi tiếng đến từ Việt Nam và Australia diễn ra theo hình thức song song, trong đó các đại biểu Việt Nam sẽ tham dự tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu Australia sẽ tham dự tại thành phố Sydney. 

Bà Margaret Beazley, Toàn quyền bang New South Wales, địa phương tài trợ cho Chương trình Đối thoại năm 2021, cho biết bang này rất vui mừng hỗ trợ các nhà lãnh đạo trẻ để tăng cường hơn nữa sự gắn bó giữa hai quốc gia, đặc biệt vào thời điểm bang này đang ngày càng củng cố mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục và quan trọng hơn cả là giao lưu nhân dân. 

Trong khi đó, bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam, một thành viên trong Ban Cố vấn của AVLD, gửi lời chúc mừng đến các đại biểu được tuyển chọn và bày tỏ mong muốn được chứng kiến những tác động mà các bạn trẻ sẽ mang đến cho cộng đồng tại Australia và Việt Nam thông qua sự hiểu biết sâu sắc hơn và hợp tác mạnh mẽ hơn.

[Việt Nam và Australia tổ chức Diễn đàn Đối thoại lãnh đạo trẻ]

Nhân sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành khẳng định những đại biểu được lựa chọn để tham dự chương trình Đối thoại năm 2021 đều là những cá nhân xuất sắc, những người sẽ đại diện cho sự gắn bó và tình bạn giữa Việt Nam và Australia.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là mối quan hệ giữa các lãnh đạo trẻ, sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau và mang lại những hy vọng thực tế về tương lai chung của hai quốc gia.

Cũng liên quan đến sự kiện trên, bà Cát Thảo Nguyễn, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVLD cho hay chương trình năm nay được thiết kế nhằm giúp cho các đại biểu tham dự suy nghĩ sâu sắc hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ củng cố mối quan hệ song phương giữa Australia và Việt Nam để cùng hướng tới những Mục tiêu Phát triển Bền vững năm 2030 của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục