Theo thỏa thuận trên, một số thủ tục cấp thị thực giữa EU và Ukraine sẽđược đơn giản hóa về mặt kỹ thuật. Ví dụ, danh sách các giấy tờ xin cấp thị thựcđối với đại diện các tổ chức phi chính phủ, nhà báo, cũng như lái xe vận tảiquốc tế, sẽ được rút gọn. Ngoài ra, hàng loạt công chức nhà nước cũng có quyềnđược cấp thị thực đi lại nhiều lần thời hạn năm năm.
Trả lời báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Constantin Grishenkocho biết việc ký kết thỏa thuận trên là một bước tiến quan trọng đối với việcgắn kết người dân Ukraine và EU.
Sau khi thỏa thuận này có hiệu lực, thành viêncác tổ chức xã hội, cộng đồng tôn giáo, đại diện các tổ chức nghề nghiệp thamgia những diễn đàn quốc tế, hội nghị, chương trình trao đổi quốc tế của hai bênsẽ được cấp thị thực dài hạn, đi lại nhiều lần và miễn phí./.