Theo EC, từ năm 2007 đến 2013, ủy ban này dành 19,2 tỷ euro cho các dự ánphát triển tại Romania, trong đó có việc phát triển mạng lưới giao thông-vận tảivà phát triển các địa phương của Romania.
Tuy nhiên, do phát hiện nhiều sai phạm trong việc Bucharest chi và kiểmsoát các khoản chi, riêng năm 2011 có tới 225 vụ sai phạm, kể cả những vụ cácquan chức Romania dùng số tiền trên để mua các hàng xa xỉ, nên EC đã quyết địnhđóng băng 10,4 tỷ euro chưa giải ngân cho Romania.
EC khẳng định sau khi Romania khắc phục và giải quyết dứt điểm tình trạngtham nhũng tiền từ Quỹ hỗ trợ phát triển, EC mới xem xét lại các khoản cấp tiềnhỗ trợ tiếp theo./.