Động đất mạnh 6,8 độ ở ngoài khơi phía Tây đảo Greenland

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, ngày 9/11 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ ở ngoài khơi khu vực bờ biển phía Tây đảo Greenland của Đan Mạch.
Động đất mạnh 6,8 độ ở ngoài khơi phía Tây đảo Greenland ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: saleswise.com)

Theo Reuters, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, ngày 9/11 đã xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ ở ngoài khơi khu vực bờ biển phía Tây đảo Greenland của Đan Mạch.


[Động đất mạnh 5,9 độ làm rung chuyển đảo Hokkaido của Nhật Bản]

Trận động đất ban đầu được cho là mạnh 7,1 độ, xảy ra lúc 1 giờ 49 (GMT). Tâm chấn nằm ở khu vực xa xôi cách phía Đông Ittoqqortoormiit ở Greenland 407km.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ cho hay, trận động đất đủ mạnh để tạo ra các con sóng lớn ở vùng biển Greenland, song dự kiến không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra tại các khu vực đông dân cư hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục