Đồng Nai thiệt hại nặng vì dịch tả lợn châu Phi lan rộng

Vì dịch bệnh, Đồng Nai phải tiêu hủy hàng trăm nghìn con lợn, hàng nghìn hộ chăn nuôi rơi vào trắng tay, tỉnh phải dùng nhiều diện tích đất để chôn lấp lợn chết dẫn đến nguy cơ ô nhiễm.
Đồng Nai thiệt hại nặng vì dịch tả lợn châu Phi lan rộng ảnh 1Tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại ổ dịch mới. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Đến nay, dịch tả lợn châu Phi mới xuất hiện ở Đồng Nai khoảng bốn tháng, nhưng những thiệt hại, hệ lụy mà nó gây ra rất lớn.

Vì dịch bệnh, Đồng Nai phải tiêu hủy hàng trăm nghìn con lợn, hàng nghìn hộ chăn nuôi mất đi sinh kế, rơi vào trắng tay. Ngân sách Nhà nước đã chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ, tỉnh phải dùng nhiều diện tích đất để chôn lấp lợn chết, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Lợn mắc dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy, lâm vào cảnh nợ nần, không còn vốn tiếp tục tái đàn. Đó là tình cảnh chung của hàng nghìn người dân ở “thủ phủ” chăn nuôi Đồng Nai.

[Dịch tả lợn châu Phi: Để các trang trại phát hiện ổ dịch là quá muộn]

Riêng tại huyện Thống Nhất, trước khi dịch xuất hiện, đàn lợn của huyện là trên 580.000 con, nhưng nay chỉ còn khoảng 280.000 con.

Theo ông Trần Văn Quang, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai, do dịch tả lợn châu Phi, đến nay, Đồng Nai phải tiêu hủy hơn 300.000 con lợn của trên 3.000 hộ.

Việc tiêu hủy phải sử dụng quỹ đất lớn, trong tương lai sẽ gây ô nhiễm môi trường. Trước khi dịch xuất hiện, toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 2,5 triệu con lợn, nhưng nay chỉ còn 1,9 triệu con.

Theo Ban chỉ đạo khẩn cấp phòng chống dịch tả lợn châu Phi tỉnh Đồng Nai, dịch tả lợn châu Phi khiến ngành chăn nuôi của địa phương thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh Đồng Nai có 1.700 trang trại, trong đó có hơn 670 trang trại nhiễm dịch, phải ngưng chăn nuôi.

Nhằm hỗ trợ người nuôi lợn, các huyện, thành phố trên địa bàn Đồng Nai đang hoàn thiện hồ sơ, tới đây sẽ chi tiền hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy.

Khó khăn mà Đồng Nai đang gặp phải là thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ. Khi dịch mới xuất hiện, tỉnh dự kiến sẽ chi khoảng 360 tỷ đồng để phục vụ việc phòng chống, hỗ trợ. Song, đến nay dịch lây lan nhanh, số lợn phải tiêu huỷ vượt xa dự tính của địa phương, ngân sách dự phòng của tỉnh đang thiếu hụt rất lớn, cần Trung ương hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục