Động thổ Nhà máy điện gió có tổng vốn trên 2.000 tỷ đồng tại Sóc Trăng

Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa-Hòa Đông là 2 dự án điện gió trên bờ đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng, dự kiến hàng năm sẽ cung cấp 221.500 MWh năng lượng điện cho lưới điện quốc gia.
Động thổ Nhà máy điện gió có tổng vốn trên 2.000 tỷ đồng tại Sóc Trăng ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút động thổ 2 nhà máy điện gió Lạc Hòa, Hòa Đông. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Ngày 26/9, tại ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phong điện Lạc Hòa và Công ty trách nhiệm hữu hạn Phong điện Hòa Đông đã tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa-Hòa Đông.

Dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa (30MW) và dự án nhà máy điện gió Hòa Đông (30MW) có chủ đầu tư là 2 Công ty Phong điện Lạc Hòa và Hòa Đông được xây dựng trên vị trí số 20 và 19 theo quy hoạch điện gió tỉnh Sóc Trăng.

Mỗi dự án có công suất 30MW sẽ sử dụng 8 tuabin gió loại V150, mỗi tuabin có công suất 3,6-3,8MW/tuabin.

Đây là 2 dự án điện gió trên bờ đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng, dự kiến hàng năm sẽ cung cấp 221.500 MWh năng lượng điện cho lưới điện quốc gia qua đường truyền 110kV.

[Sóc Trăng: Khởi công nhà máy điện gió vùng ven biển Vĩnh Châu]

Hai dự án Nhà máy điện gió Lạc Hòa và Hòa Đông có tổng nguồn vốn đầu tư là trên 2.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 3/2021.

Theo ông Logan William Knox, Đại diện chủ đầu tư, Nhà máy Điện gió Lạc Hòa và Nhà máy điện gió Hòa Đông sẽ sử dụng loại tuabin ứng dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay, chiều cao thân trụ tuabin lên đến 162 mét.

Đây hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn đặc sắc cho tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Ngoài ra, song hành với việc phát triển dự án, chủ đầu tư cũng mong muốn đồng hành cùng với địa phương lâu dài bằng những chương trình phát triển cộng đồng hàng năm.

Tham gia xây dựng dự án, đồng hành với chủ đầu tư là Tập đoàn UPC Renewables của Hoa Kỳ với hơn 20 năm kinh nghiệm đã thực hiện hơn 73 dự án năng lượng điện gió và điện Mặt Trời với tổng công suất 4.500MW tại nhiều nước trên thế giới; AC Energy-Công ty chuyên về năng lượng của Tập đoàn Ayala, một tập đoàn kinh tế lớn của Philipines.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết 2 dự án điện gió Lạc Hòa và Hòa Đông khi đi vào hoạt động không chỉ tận dụng nguồn tài nguyên gió một cách hiệu quả, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mà còn giúp phát triển du lịch, tăng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho cộng đồng dân cư tại địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng đã yêu cầu các cấp ngành, địa phương tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án thuận lợi nhanh chóng, đồng thời đề nghị nhà đầu tư, chủ thầu thi công cần tập trung nguồn lực, sớm hoàn thành dự án có chất lượng, đúng kế hoạch; thực hiện tốt cam kết trong đăng ký đầu tư, bảo đảm an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại lễ động thổ, đại diện chủ đầu tư đã tặng địa phương nơi thực hiện dự án 500 triệu đồng để thực hiện công trình lắp đặt đèn đường bằng năng lượng mặt trời và tặng quà hỗ trợ cho 15 hộ dân nghèo tại vùng dự án.

Trước đó, ngày 25/9/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng đã khởi công dự án Nhà máy điện gió số 7, tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Dự án có công suất thiết kế cả 2 giai đoạn là 120MW, trên phần diện tích nghiên cứu khảo sát 3.100ha, tổng mức đầu tư gần 4.200 tỷ đồng.

Như vậy đến nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã khởi công xây dựng 8 nhà máy điện gió tại vùng ven biển và tất cả cùng tập trung tại thị xã Vĩnh Châu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.