ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Thái Lan mong muốn cùng chung tay với nhân dân trong nước đóng góp sức người, sức của giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN )
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. (Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN )

Trước những thiệt hại vô cùng to lớn do lũ lụt lịch sử gây ra tại các tỉnh miền Trung vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Đảng ủy Bộ Ngoại giao, ngày 27/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tham dự buổi quyên góp có đầy đủ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện các bộ, ngành, các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu tại buổi quyên góp, bà Trần Thị Thu Trang, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhấn mạnh với tấm lòng luôn hướng về Tổ quốc, cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Thái Lan mong muốn cùng chung tay với nhân dân trong nước đóng góp sức người, sức của giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, nhanh chóng vượt qua khó khăn, mất mát để ổn định cuộc sống.

[Đại sứ quán Việt Nam tại các nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung]

Trước đó, Đại sứ quán đã phát động phong trào chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của bà con Việt kiều tại Thái Lan, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, luôn hướng về cội nguồn, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bà con Việt kiều tại nhiều tỉnh thành của Thái Lan đã và đang tổ chức nhiều đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng thông báo tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm của bà con Việt kiều và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan để chuyển về trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục