Như vậy, theo kế hoạch tuyển 600 trí thức trẻ của dự án thì còn thiếu hơn 40người, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Lai Châu, Nghệ An và con số này đang đượccác tỉnh tuyển bổ sung cho đủ. Các đội viên dự án đều tốt nghiệp đại học, chuyênngành đào tạo phù hợp với nhu cầu của địa phương; trong đó có 74,23% là namgiới, 38,4% đã lập gia đình.
Trong số gần 560 đội viên, có gần 380 đội viên có chuyên ngành đào tạo vềnông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, quản lý đất đai, môi trường, nông nghiệp vàphát triển nông thôn, kinh tế, tài chính và kế toán (chiếm 67,79%); 115 đội viêncó chuyên ngành đào tạo về sư phạm, kỹ thuật, công nghệ thông tin (chiếm20,57%); và 65 đội viên có chuyên ngành đào tạo về văn hóa, luật, công tác xãhội, hành chính học (chiếm 11,62%).
Đội viên dự án chủ yếu là người địa phương, trong đó người trong tỉnh chiếm tới84,61%. Đặc biệt, trong số 20 tỉnh thuộc phạm vi thực hiện dự án, Lai Châu làtỉnh có số đội viên có hộ khẩu thường trú ở ngoài tỉnh nhiều nhất với 31/38 độiviên (chiếm 81,5%). Các đội viên dự án gồm nhiều dân tộc khác nhau như Kinhchiếm 38,82%, Tày là 15,92%, Thái với 12,7%, Mường có 7,16%, Mông là 6,26%...
Kết quả tuyển chọn cho thấy, nhu cầu tăng cường trí thức trẻ về làm Phó Chủtịch Ủy ban Nhân dân dân xã của các tỉnh có sự thay đổi so với chỉ tiêuđược giao do một số xã đã bố trí đủ hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân dânngay từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 trước khi dự án triển khai thực hiện.
Qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng cần thiết đối với PhóChủ tịch xã, đã có 224 học viên của 13 tỉnh được đánh giá đủ điều kiện để giớithiệu với cấp có thẩm quyền bố trí về làm Phó Chủ tịch xã tại các huyện nghèo(đạt 100%).
Hiện các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Kon Tum đã hoàn thành quytrình bầu và phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân dân xã theoquy định của Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân và chính thứcnhận nhiệm vụ về xã công tác. Dự kiến đến ngày 30/6 tới đây, các tỉnh còn lại sẽhoàn thành công tác bầu và phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chocác đội viên dự án.
Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, sau một năm triển khai dự án cho thấy hầu hếtcấp ủy và chính quyền các cấp của các tỉnh có huyện nghèo thuộc phạm vi thựchiện dự án đều thống nhất và ủng hộ chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ về việc tăng cường trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học được đào tạo cơbản về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân dân xã cho các huyện nghèo; đồng thờitích cực, chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện dự án,nhất là trong công tác tuyển chọn đội viên dự án. Cấp ủy Đảng và chính quyền cấphuyện và xã đã chỉ đạo, bố trí cán bộ, công chức tổ chức và tạo điều kiện thuậnlợi cho các đội viên dự án trong suốt thời gian đi thực tế tại cơ sở, giúp cácđội viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, do địa bàn, địa hình khó khăn và phức tạp nên một số tỉnh miền núiphía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang gặp khó khăn trong việc thuhút trí thức trẻ tham gia dự án. Tỉnh Lai Châu mới tuyển được 38/50 xã, tỉnhĐiện Biên tuyển được 28/32 xã có nhu cầu tăng cường trí thức trẻ về làm Phó Chủtịch xã. Đây chính là nguyên nhân dự án tuyển thiếu 41 người.
Bên cạnh đó, một số địa phương do chưa nhận thức đầy đủ về mục tiêu, yêu cầucủa dự án nên lúc đầu còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện hoặc định hướngviệc tuyển chọn không đúng đối tượng đã được quy định, gây ảnh hưởng chung đếntiến độ tuyển chọn đội viên.
Theo ông Vũ Đăng Minh, Giám đốc Ban quản lý dự án, ngay cả vấn đề kinh phíbảo đảm cho các hoạt động của dự án cũng chưa được bổ sung kịp thời, nhất làthời gian tập trung các đội viên để tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nướcvà đi thực tế ở cơ sở khiến cho Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã gặp rấtnhiều khó khăn, phải huy động sự giúp đỡ và phối hợp của các địa phương mới hoànthành kế hoạch đề ra./.