Dù bị phản đối, nhà Artcuria vẫn bán đấu giá 26 lô cổ vật của Mexico

Nhà đấu giá Artcurial đã đấu giá tổng cộng 232 lô hàng, trong đó 26 lô bao gồm 37 cổ vật thuộc các nền văn minh Maya, Aztec và Mixtec, vùng Colima và Nayarit, nhiều cổ vật có giá hàng chục nghìn euro.
Dù bị phản đối, nhà Artcuria vẫn bán đấu giá 26 lô cổ vật của Mexico ảnh 1Chiếc bình cổ của người Maya được bán với giá hơn 10.000 USD. (Nguồn: mexiconewsdaily.com)

Bất chấp phản đối của Mexico, nhà đấu giá Artcurial tại Pháp đã bán đấu giá 26 lô cổ vật thời tiền Tây Ban Nha thuộc nhiều nền văn minh cổ tại quốc gia Mỹ Latinh này, trong đó một số đồ có giá lên tới gần 21.000 euro.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Trong một phiên đấu giá tổ chức vào ngày 2/11 vừa qua, Artcurial đã đấu giá tổng cộng 232 lô hàng, trong đó 26 lô bao gồm 37 cổ vật thuộc các nền văn minh Maya, Aztec và Mixtec, cũng như Vùng Colima và Nayarit.

Trong số đó, cổ vật được đấu giá cao nhất, lên tới 20.800 euro, là bức điêu khắc có hình dạng một con rắn cuộn với chiếc đầu được nhân cách hóa có liên quan đến thần Quetzalcóatl (vị thần của gió, không khí và học tập của người Aztec).

Bức tượng có kích thước 23x23 cm và theo Artcurial quảng cáo, tác phẩm này vốn thuộc bộ sưu tập Old Germaine Wenziner (1893-1948).

Trước đó, thay mặt chính phủ Mexico, Bộ trưởng Văn hóa Alejandra Frausto đã gửi thư đến nhà đấu giá Artcurial nhằm phản đối cuộc đấu giá nói trên.

[Argentina trao trả cổ vật quý thời tiền Columbus cho Peru]

Bà Frausto khẳng định Mexico “lấy làm tiếc và lên án phiên đấu giá này,” bởi lẽ các cổ vật bị bán đều cấu thành tài sản quốc gia của Mexico, do đó không thể chuyển nhượng mà không có sự cho phép của quốc gia này.

Quan chức này cũng nhấn mạnh từ năm 1827, luật pháp Mexico đã quy định việc buôn bán cổ vật quốc gia ra nước ngoài là bất hợp pháp.

Trong những năm trở lại đây, Mexico đã nỗ lực thu hồi di sản lịch sử quốc gia nằm trong các bộ sưu tập tư nhân trên toàn thế giới, song gặp khó trong việc lấy lại cổ vật ở Pháp.

Vào tháng 7/2021, hai nước đã ký ý định thư nhằm tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống buôn bán tài sản văn hóa.

Bất chấp những yêu cầu của Mexico, tháng 2 năm nay, nhà đấu giá Christie's vẫn tổ chức đấu giá 40 cổ vật tiền Tây Ban Nha nằm trong tay các nhà sưu tập châu Âu và thu về gần 3 triệu USD.

Theo nhiều chuyên gia, Mexico và các nước Trung Mỹ nằm trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ nạn đánh cắp di sản văn hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục