Đưa ngư dân bị ngạt nước, nguy kịch tính mạng vào bờ cấp cứu

Ngư dân Nguyễn Ngọc Hào xuống gỡ dây lưới, bị dây quấn vào chân, cuốn xuống nước làm cho thuyền viên ngạt nước, thở khó, tay chân không cử động được, nguy kịch đến tính mạng.
Đưa ngư dân bị ngạt nước, nguy kịch tính mạng vào bờ cấp cứu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lúc 0 giờ ngày 21/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Thọ (chủ tàu đánh cá BV 94589 TS) đề nghị cứu nạn khẩn đối với ngư dân Nguyễn Ngọc Hào (sinh năm 1997, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) bị tai nạn khi đang hành nghề đánh bắt hải sản trên biển.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, vào lúc 22 giờ ngày 20/8, tàu BV 94589 TS thả lưới tại khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 167 hải lý về hướng Nam Đông Nam. Do dây lưới rút bị rối, ngư dân Nguyễn Ngọc Hào xuống gỡ, bị dây quấn vào chân, cuốn xuống nước làm cho thuyền viên ngạt nước, thở khó, tay chân không cử động được, nguy kịch đến tính mạng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu Đài thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh kết nối thông tin với bác sỹ Viện Y học biển để tư vấn y tế cho thuyền viên bị nạn.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu rời cầu cảng đi cứu nạn khẩn cấp.

[Ứng cứu khẩn cấp ngư dân bị đứt rời cánh tay, mất nhiều máu]

Toàn bộ thuyền viên trên tàu được trang bị đầy đủ và thực hiện nghiêm quy trình xử lý theo phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Lúc 10 giờ 24 phút ngày 21/8, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu cá BV 94589 TS tiến hành tiếp nhận, chuyển thuyền viên bị nạn sang tàu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân, nhanh chóng đưa nạn nhân về Vũng Tàu cấp cứu.

Đến 16 giờ cùng ngày, tàu SAR 413 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, tại Vũng Tàu.

Nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu) để tiếp tục cấp cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục