Đức công bố ngân sách 2026 với mức vay nợ tăng mạnh

Nhằm vực dậy nền kinh tế lớn nhất châu Âu sau 2 năm suy thoái, chính quyền của Thủ tướng Friedrich Merz đã nới lỏng quy tắc nợ, cho phép tăng chi tiêu mạnh tay.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 14/11, các nghị sỹ Đức cho biết Ủy ban Ngân sách Quốc hội nước này đã thông qua kế hoạch chi tiêu sửa đổi năm 2026, trong đó có khoản vay nợ cao hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu, trong bối cảnh chính phủ chuẩn bị cho một đợt đầu tư lớn vào hạ tầng và quốc phòng.

Trước đó, ngày 13/11, Thủ tướng Friedrich Merz và các đối tác trong liên minh của ông đã thống nhất một loạt biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, nổi bật là giảm giá điện công nghiệp cho các ngành then chốt.

Chính phủ sẽ giảm giá điện cho các ngành thép, hóa chất… xuống còn 5 cent/kWh trong giai đoạn 2026-2028. Liên minh CDU/CSU-SPD cũng đồng ý hủy việc tăng thuế hàng không, giúp ngành này tiết kiệm khoảng 350 triệu euro.

Phát biểu khi công bố các chính sách, Thủ tướng Merz nêu rõ: “Một nước Đức hùng mạnh cần một nền kinh tế vững mạnh và những việc làm ổn định, được trả lương cao."

Nhằm vực dậy nền kinh tế lớn nhất châu Âu sau 2 năm suy thoái, chính quyền của Thủ tướng Merz đã nới lỏng quy tắc nợ, cho phép tăng chi tiêu mạnh tay.

Theo nghị sỹ Sebastian Schaefer - người phát ngôn về vấn đề ngân sách của đảng Xanh, tổng chi ngân sách 2026 của Đức dự kiến đạt 524,5 tỷ euro (tương đương 610 tỷ USD), trong đó khoản vay mới là gần 98 tỷ euro. Con số này cao hơn mức dự thảo được phê duyệt hồi tháng 7 (89,9 tỷ euro). Trong năm 2025, khoản vay mới dự kiến sẽ vào khoảng 82 tỷ euro.

Phần lớn khoản vay bổ sung nhằm phục vụ tái thiết quân đội - vốn trong tình trạng thiếu hụt ngân sách khi Berlin đẩy mạnh tái vũ trang. Tuy nhiên, cách tiếp cận dựa trên vay nợ đã gây chia rẽ trong một quốc gia vốn tự hào về mức nợ thấp.

Một số ý kiến cho rằng chính phủ đang trông chờ tăng trưởng ngắn hạn thay vì cải cách dài hạn.

Ông Schaefer cáo buộc liên minh bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Đức và đảng Dân chủ xã hội trung tả (SPD) “không có kế hoạch cho tương lai,” đồng thời “lãng phí” quỹ đặc biệt dành cho hạ tầng và khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.

Đồng USD. (Ảnh: Getty Images)

Đồng USD đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp

Từ đầu tháng 12 đến nay, USD đã mất 1,1% giá trị và giảm hơn 9% kể từ đầu năm 2025, hướng tới mức giảm cả năm mạnh nhất kể từ năm 2017; đồng USD suy yếu phần lớn do tác động khi Fed cắt giảm lãi suất.

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Ngân hàng sẽ triển khai gói ưu đãi 10.000 tỷ đồng với các ưu đãi hấp dẫn dành cho nhiều đối tượng, nhằm hỗ trợ bà con ở nhiều nhóm đối tượng trở lại cuộc sống bình thường 

Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm

Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm

Ngày 10/12, Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, về mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022, tạo điều kiện thuận lợi cho vay và hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.