Đức: Lãnh đạo Pegida mất chức vì miệt thị người nhập cư

Ông Lutz Bachmann đã từ chức Chủ tịch phong trào Pegida trước những chỉ trích mạnh mẽ về phát ngôn mang tính miệt thị người nhập cư.
Đức: Lãnh đạo Pegida mất chức vì miệt thị người nhập cư ảnh 1Hình ảnh của thủ lĩnh Pegida có ria mép và kiểu tóc của trùm phátxít Hitler trên các tờ báo. (Nguồn: EPA)

Người phát ngôn tổ chức "Người châu Âu yêu nước chống Hồi giáo hóa Phương Tây" (Pegida), bà Kathrin Oertel cho biết ông Lutz Bachmann đã từ chức Chủ tịch phong trào này trước những chỉ trích mạnh mẽ về phát ngôn mang tính miệt thị người nhập cư.

Hình ảnh của thủ lĩnh Pegida 41 tuổi xuất hiện trên trang nhất tờ nhật báo bán chạy số một ở Đức ngày 21/1, trong đó ông Bachmann có ria mép và kiểu tóc của trùm phátxít Hitler.

Theo tờ Bưu điện Dresden, Bachmann đã viết trên trang mạng Facebook của mình rằng những người xin tị nạn ở Đức hành xử như một lũ "cặn bã" tại cơ sở phúc lợi xã hội và cần phải tăng cường an ninh để bảo vệ các nhân viên trước những người này.

Theo bà Oertel, tại cuộc họp của ban lãnh đạo Pegida, ông Bachmann đã xin từ chức trước các vụ việc xảy ra, và việc ông từ chức không liên quan tới bức ảnh, mà do ông bị sức ép từ những bình luận trên mạng Internet.

Hiện các công tố viên thành phố Dresden đã tiến hành điều tra hình sự về những phát biểu mang tính miệt thị, kích động này của ông Bachmann.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel cho rằng bộ mặt thật của Pegida đã bị phơi bày với những thông tin mới nhất này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục