Đức sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm nhu cầu năng lượng

Bộ Kinh tế Đức nhấn mạnh để giảm lượng tiêu thụ khí đốt, phải sử dụng ít khí đốt hơn để tạo ra điện. Thay vào đó, các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá sẽ được huy động.
Đức sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm nhu cầu năng lượng ảnh 1Nhà máy nhiệt điện ở Gelsenkirchen, tây Germany, ngày 29/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đức sẽ áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước sau khi nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sụt giảm.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong tuyên bố ngày 19/6, Bộ Kinh tế Đức nhấn mạnh để giảm lượng tiêu thụ khí đốt, phải sử dụng ít khí đốt hơn để tạo ra điện. Thay vào đó, các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá sẽ được huy động.

[Đức tăng cường biện pháp dự phòng trong trường hợp thiếu khí đốt]

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng sai lầm trong chính sách kinh tế của Đức trong những năm gần đây là đã phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga mà không xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để có thể nhanh chóng thay đổi hướng đi trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Trước những chỉ trích nhằm vào chính sách hòa giải đối với nước Nga của cựu Thủ tướng Angela Merkel, Thủ tướng Scholz đã lên tiếng bảo vệ người tiền nhiệm.

Ông nhấn mạnh nỗ lực hòa giải và kiến tạo hòa bình không bao giờ sai và ông chia sẻ quan điểm tương đồng với cựu Thủ tướng Merkel trong vấn đề này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục