Duy trì tìm kiếm 6 thuyền viên tàu cá bị nạn trên vùng biển Côn Đảo

Sáu ngày sau khi tàu cá BT 93998 TS bị nạn, lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện một thi thể gần vị trí tàu chìm.
Duy trì tìm kiếm 6 thuyền viên tàu cá bị nạn trên vùng biển Côn Đảo ảnh 1Kéo xác tàu cá BT 93998 TS về Côn Đảo. (Nguồn: TTXVN phát)

Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 24/1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III tổ chức bàn giao thi thể một thuyền viên bị nạn trên tàu cá BT 93998 TS cho đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đại điện chủ tàu.

Thi thể nạn nhân được các lực lượng tìm kiếm cứu nạn phát hiện lúc 8 giờ ngày 23/1 trong quá trình trục vớt xác tàu.

Như vậy, sáu ngày sau khi tàu cá BT 93998 TS bị nạn, lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện một thi thể gần vị trí tàu chìm.

[Nỗ lực tìm kiếm 7 ngư dân bị nạn trên vùng biển Côn Đảo]

Sự việc xảy ra rạng sáng 18/1, tàu cá BT 93998 TS cùng 13 ngư dân đang hành trình về đất liền, khi cách Côn Đảo khoảng 52 hải lý về phía Đông-Đông Bắc, cách Vũng Tàu khoảng 90 hải lý về phía Nam-Đông Nam thì bị sóng to đánh chìm, 13 ngư dân rơi xuống biển.

Tại thời điểm bị nạn, 6 ngư dân đã được các tàu cá hoạt động gần khu vực đó phát hiện, ứng cứu kịp thời.

Nhận tin báo, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III cùng tàu của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đang làm nhiệm vụ ngoài Côn Đảo đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích.

Ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III cho biết, trong những ngày qua thời tiết trên biển rất xấu, luôn có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9 sóng cao từ 4-5 mét, ảnh hưởng tới công tác tìm kiếm. Lực lượng tìm kiếm thường xuyên liên lạc và phân chia vùng tìm kiếm rất rõ ràng. Việc trục vớt xác tàu chìm được các lực lượng cứu nạn tại hiện trường tích cực triển khai và hoàn tất công tác trục vớt lúc 18 giờ ngày 23/1.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài thi thể đã được tàu SAR 413 vớt và đưa về bàn giao cho các cơ quan chức năng, hiện vẫn còn 6 thuyền viên mất tích.

Công tác tìm kiếm thuyền viên tàu cá BT 93998 TS vẫn tiếp tục được thực hiện.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III tiếp tục đề nghị duy trì phát báo và phối hợp với Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre thông báo để huy động các tàu đánh bắt trong khu vực hỗ trợ quan sát, nếu có thông tin về người bị nạn báo ngay cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Tàu CSB 2010 tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm quanh khu vực tàu cá BT 93998 TS bị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục