EC hối thúc Italy thực hiện "thắt lưng buộc bụng"

EC hối thúc Italy thực hiện kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" do lo ngại khủng hoảng nợ công sẽ nhấn chìm nền kinh tế lớn thứ 3 Eurozone.
Do lo ngại cuộc khủng hoảng nợ công sẽ nhấn chìm nền kinh tế lớn thứ 3 trong Khuvực đồng euro (Eurozone), ngày 7/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã hối thúc Italy nhanhchóng thực hiện kế hoạch "thắt lưng buộc bụng."

EC cho biết ngày 9/11 sẽ cử các quan sát viên tới Rome để giám sát việc chínhphủ của Thủ tướng Silvio Berlusconi thực hiện cam kết cắt giảm núi nợ công đãlên tới gần 1.900 tỷ euro, tương đương với 120% GDP.

Trong khi đó, Thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Nhóm bộ trưởng tài chính EurozoneJean - Claude Junker tuyên bố sẽ phối hợp với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)tăng cường giám sát nền kinh tế Italy.

Chia sẻ quan điểm trên, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách các vấn đề kinhtế Olli Rehn nhấn mạnh đối với Italy, điều quan trọng sống còn hiện nay là phảithực hiện chính sách tài khóa như đã cam kết để thúc đẩy tăng trưởng và tạo việclàm.

Italy đang phải đối mặt với sức ép lớn chưa từng có từ các thị trường, khi lãisuất vay mượn của nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục hôm 7/11, tương đương mứcmà khiến Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland phải cầu viện gói cứu trợ quốc tế trị giáhàng chục tỷ euro từ EU và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Trước đó, Italy đã đề nghị IMF giám sát các chính sách kinh tế của nước này,đồng nghĩa với việc Italy hiện phải đối mặt với sự kiểm soát của "bộ ba" địnhchế đã "ra tay" cứu trợ cho các nước Eurozone, gồm Hy Lạp, Bồ Đào Nha vàIreland.

Tờ Libération (Pháp) nhận xét rằng châu Âu đang cố sức xây dựng một "bờ đê" baoquanh Italy, hòng ngăn chặn khủng hoảng lan rộng. Bởi vì, nếu Italy sụp đổ thìsẽ đến lượt Pháp là nước kế tiếp và sau đó là toàn bộ Eurozone. Mặt khác, quaviệc đặt Italy nằm dưới sự giám sát của các tổ chức quốc tế có uy tín, Brusselshy vọng sẽ trấn an được các nhà đầu tư.

Trong khi đó, theo giới chuyên gia, cuộc khủng hoảng nợ công tại Italy không chỉlà chuyện riêng của châu Âu nữa, mà còn gây quan ngại cho tất cả các nước lớntrên toàn cầu.

Để ngăn chặn "căn bệnh" nợ công lây lan khắp lục địa già, các nhà lãnh đạo châuÂu muốn tăng thêm vốn cho Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu (EFSF) từ 440 tỷ eurolên 1.000 tỷ euro. Tuy nhiên, hiện EFSF vẫn chưa biết huy động tiền từ nhữngnguồn nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đang được thi công đồng bộ. Tiến độ tổng thể cầu Trần Hưng Đạo được kiểm soát chặt chẽ, hướng tới hoàn thành vào quý 2/2027. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Kích hoạt nguồn lực phát triển hạ tầng

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh triển khai trên cả nước nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng và tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP “2 con số”.

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

PV OIL triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống kể từ ngày 15/5/2026; xăng sinh học E10 được kỳ vọng trở thành một giải pháp quan trọng giúp giảm phát thải và góp phần bảo vệ môi trường.