Theo hãng tin ANSA, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 10/9 tuyên bố rằng EC "không longại" về tình hình chính trị ở Italy.
Một người phát ngôn của EC được hãng ANSA dẫn lời cho biết "EC không longại vì có niềm tin vào nền dân chủ cũng như các đảng phái (ở Italy), vốn cótrách nhiệm đối với các công dân của họ và sẽ đưa ra những quyết định tốt nhấtcho họ."
Hiện chính phủ liên minh tả-hữu của Italy, đứng đầu là Thủ tướng EnricoLetta thuộc phe trung tả, được cho là đang có nguy cơ sụp đổdo hậu quả của việc Tòa án Tối cao nước này kết tội tham nhũng đối với cựu Thủtướng Silvio Berlusconi hồi đầu tháng Tám.
Tuy nhiên, ôngEnrico Letta trước đó đã từng cảnh báo nếu chính phủ của ông sụp đổ, điều đó sẽphương hại đà phục hồi kinh tế và tạo làn sóng giận dữ trong cử tri ở "đất nướchình chiếc ủng." Ông đồng thời khẳng định khả năng thoát khỏi cuộc khủng hoảngkinh tế ở Italy đang trong tầm tay.
Một ủy ban của Thượng viện Italy đang tiến hành họp để xem xét việc tướcbỏ chức danh Thượng nghị sỹ của ông Berlusconi theo phán quyết của Tòa án Tốicao. Trong khi đó, đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của ông Berlusconi dọa sẽhạ bệ chính phủ nếu các nghị sỹ thuộc phe trung tả tiếp tục tán thành quan điểmđòi loại ông Berlusconi khỏi Quốc hội./.
(TTXVN)