EU hy vọng Venezuela cân nhắc lại quyết định trục xuất Đại sứ Đức

Liên minh châu Âu bày tỏ hy vọng Caracas sẽ cân nhắc lại việc trục xuất Đại sứ Đức tại Venezuela Daniel Kriener, trong bối cảnh EU tìm cách duy trì mọi đường dây liên lạc với các bên tại nước này.
EU hy vọng Venezuela cân nhắc lại quyết định trục xuất Đại sứ Đức ảnh 1Đại sứ Đức tại Venezuela Daniel Kriener. (Nguồn: arabnews.com)

Theo AFP, ngày 7/3, Liên minh châu Âu bày tỏ hy vọng Caracas sẽ cân nhắc lại việc trục xuất Đại sứ Đức tại Venezuela Daniel Kriener, trong bối cảnh EU tìm cách duy trì mọi đường dây liên lạc với các bên tại nước này.

Maja Kocijancic, người phát ngôn của Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini, nêu rõ: "Chúng tôi lấy làm tiếc về việc Đại sứ Đức bị buộc phải rời khỏi nước này. EU hy vọng quyết định này có thể được cân nhắc lại."

[Venezuela trục xuất Đại sứ Đức vì "can thiệp công việc nội bộ"]

Ngày 6/3, Bộ Ngoại giao Venezuela đã quyết định trục xuất Đại sứ Kriener, với cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Caracas. Đại sứ Martin Kriener sẽ có 48 giờ để rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này.

Đại sứ Đức tại Venezuela Daniel Kriener đã bị trục xuất hai ngày sau khi ông và các quan chức ngoại giao từ các đại sứ quán khác chào đón lãnh đạo phe đối lập Guaido trở về tại sân bay ở thủ đô Caracas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục