EU lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Ủy viên thương mại EU, một thỏa thuận đầu tư ký với Trung Quốc đã bị đình trệ sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thành viên EP.
EU lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: aa.com.tr)

Ngày 28/2, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis thông báo EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc vào ngày 1/4 trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng đang gia tăng giữa hai bên.

Ông Dombrovskis đề cập đến một thỏa thuận đầu tư ký với Trung Quốc đã bị đình trệ sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số thành viên Nghị viện châu Âu (EP).

[Trung Quốc chỉ trích việc EP từ chối xem xét thỏa thuận đầu tư]

Ông Dombrovskis nhấn mạnh: "Rõ ràng là một số chủ đề cần được giải quyết ở cấp độ chính trị cao nhất để xem chúng ta có thể sắp xếp và cải thiện sự hợp tác của mình ở mức độ nào."

Một quan chức EU cho biết hội nhiều khả năng hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục