EU mở rộng phạm vi chống cướp biển Somalia

Ngày 19/5, đại diện 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong Ủy ban An ninh và Chính trị của khối này đã nhất trí mở rộng và kéo dài các hoạt động chống cướp biển ở ngoài khơi vùng biển Somalia cho tới tận quần đảo Seychelles.

Ngày 19/5, đại diện 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong Ủy ban An ninh và Chính trị của khối này đã nhất trí mở rộng và kéo dài các hoạt động chống cướp biển ở ngoài khơi vùng biển Somalia cho tới tận quần đảo Seychelles.
 
Kế hoạch mở rộng phạm vi chống cướp biển và kéo dài hoạt động này sau thời hạn tháng 12/2009 cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình tại cuộc họp của bộ trưởng quốc phòng các nước EU tại Brussels, Bỉ ngày 18/5. Tuy nhiên, vấn đề nước nào sẽ gửi thêm tàu và máy bay để tăng cường hoạt động chống cướp biển ở Somalia vẫn chưa được đề cập.
 
Hiện tại, lực lượng chống cướp biển của EU gồm các tàu hải quân của Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp và Italy. Các nước EU khác như Bỉ, Hà Lan và Rumania và các quốc gia ngoài EU như Na Uy và Thụy Sĩ cho biết sẵn sàng đóng góp vào hoạt động mở rộng này của EU.
 
Trong những ngày vừa qua, các tàu hải quân của EU cùng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các liên minh khác do Mỹ đứng đầu, đã ngăn chặn được một số vụ cướp biển, bắt cóc và bắt giữ nhiều người tình nghi là cướp biển.
 
Hiện ở khu vực ngoài khơi Somalia, một trong những tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, đang có khoảng 20 tàu chiến nước ngoài tham gia hoạt động tuần tra.
 
Tuy nhiên, các quan chức EU cho rằng do hải quân các nước chủ yếu tập trung ở Vịnh Aden, một đầu mối quan trọng của giao thông hàng hải và là tuyến đường vận chuyển phần lớn nguồn cung cấp dầu mỏ của thế giới, nên các nhóm cướp biển đã mở rộng hoạt động ra Ấn Độ Dương, tới tận quần đảo Seychelles.
 
Theo Văn phòng hàng hải quốc tế, số vụ tấn công của cướp biển ở ngoài khơi Somalia trong 3 tháng đầu năm 2009 đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, từ 6 vụ lên 61 vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.