Fitch hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 xuống -0,2%

Fitch cũng dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ đạt mức tăng trưởng -3% trong quý 1 và trong cả quý 2 năm nay.
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong báo cáo được công bố mới đây, hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm 2020 sẽ tăng trưởng -0,2%, thấp hơn so với mức dự báo tăng 0,8% mà hãng này đưa ra trong tháng Ba vừa qua.

Fitch cũng dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ đạt mức tăng trưởng -3% trong quý 1 và trong cả quý 2 năm nay.

Điều này có nghĩa là nền kinh tế của Xứ sở Kim Chi sẽ rơi vào suy thoái ngay trong nửa đầu năm 2020.

Thông thường, nếu GDP tăng trưởng âm trong hai quý liên tiếp được coi là "suy thoái." Tuy nhiên, Fitch cũng dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ đạt mức tăng trưởng 1,4% trong quý 3 và quý 4 năm nay.

[Kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng âm lần đầu tiên kể từ 1998]

Triển vọng của nền kinh tế toàn cầu cũng trở nên u ám hơn do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Fitch đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2020 từ mức 1,3% xuống còn -1,9% do các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang gặp nhiều khó khăn bởi những biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan của các quốc gia, trong đó có Mỹ và khu vực châu Âu.

Bên cạnh đó, Fitch cũng hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của một loạt nền kinh tế lớn như Mỹ (từ 1% xuống -3,3%), Liên minh châu Âu (từ -0,4% xuống -4,2%), Trung Quốc (từ 3,7% xuống 1,6%).

Đặc biệt, Fitch đưa ra nhận định rằng cho tới cuối năm 2021, kinh tế Mỹ và châu Âu vẫn chưa thể phục hồi về ngưỡng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục