Ford tăng đầu tư sản xuất động cơ xe điện cho nhà máy tại Anh

Theo Ford, khoản đầu tư bổ sung 149 triệu bảng Anh sẽ tăng công suất sản xuất động cơ xe điện tại nhà máy Halewood lên 420.000 chiếc/năm bắt đầu từ năm 2024 so với mức 250.000 chiếc hiện nay.
Ford tăng đầu tư sản xuất động cơ xe điện cho nhà máy tại Anh ảnh 1Công nhân làm viêc tại nhà máy Halewood. (Nguồn: Ford)

Hãng chế tạo ôtô Ford của Mỹ ngày 1/12 thông báo sẽ đầu tư thêm 149 triệu bảng Anh (180 triệu USD) để tăng công suất sản xuất động cơ cho xe điện tại nhà máy ở Bắc nước Anh thêm 70%, trong bối cảnh Ford đẩy nhanh chuyển đổi sang xe điện.

Hãng chế tạo ôtô có trụ sở ở thành phố Detroit (Mỹ) cho biết khoản đầu tư bổ sung này sẽ tăng công suất sản xuất động cơ xe điện tại nhà máy Halewood lên 420.000 chiếc/năm bắt đầu từ năm 2024 so với mức 250.000 chiếc hiện nay.

Khoản đầu tư mới nhất cùa Ford gồm 125 triệu bảng Anh vào nhà máy và 24 triệu bảng Anh vào phát triển và thử nghiệm phụ tùng mới của xe điện để sản xuất tại Halewood.

Động thái này sẽ đưa tổng mức đầu tư để chuyển đổi nhà máy sản xuất động cơ đốt trong sang sản xuất động cơ và phụ tùng xe điện lên 380 triệu bảng Anh.

[Các hãng ôtô lớn lên kế hoạch chi 1.200 tỷ USD để sản xuất xe điện]

Ông Kieran Cahill, Phó Chủ tịch Ford phụ trách hoạt động tại châu Âu, cho biết: "Tầm nhìn của chúng tôi ở châu Âu là xây dựng một doanh nghiệp phát triển mạnh bằng việc mở rộng sự đi đầu trong lĩnh vực sản xuất xe điện thương mại và điện hóa hàng loạt mẫu xe."

Ford cam kết chỉ bán xe chạy hoàn toàn bằng điện tại châu Âu vào năm 2030, và xe tải thương mại chạy điện vào năm 2035 nhằm đáp ứng mục tiêu của EU cấm bán xe chở khách mới chạy nhiên liệu hóa thạch vào năm 2035.

Ford cho biết nhà máy Halewood sẽ cung cấp 70% trong số 600.000 xe điện mà hãng có kế hoạch bán ra ở châu Âu mỗi năm vào năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục