G7 sẽ xem xét việc áp giá trần đối với dầu thô của Nga trong tháng 3

Phát biểu bên lề hội nghị năng lượng quốc tế CERAWeek, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố các nước G7 đang lên kế hoạch điều chỉnh lại mức giá trần với dầu thô của Nga trong tháng 3.
G7 sẽ xem xét việc áp giá trần đối với dầu thô của Nga trong tháng 3 ảnh 1Nhà máy lọc dầu Rosneft ở Gubkinsky, tây Siberia, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, các nước G7 đang lên kế hoạch điều chỉnh lại mức giá trần với dầu thô của Nga trong tháng 3.

Trên đây là phát biểu của bà Elizabeth Rosenberg, Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ về chống tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính.

Phát biểu bên lề hội nghị năng lượng quốc tế CERAWeek diễn ra tại thành phố Houston, bà Rosenberg cho hay: “Tất cả những gì tôi có thể nói là G7 đang có kế hoạch đánh giá lại mức giá trần đối với dầu thô của Nga vào tháng 3.”

[Chuyên gia cảnh báo hậu quả của việc áp giá trần với dầu của Nga]

Bà Rosenberg cũng lảng tránh khi được hỏi liệu Mỹ có mong đợi rằng việc áp mức giá trần đối với các nguồn năng lượng của Nga sẽ ảnh hưởng đến lập trường của Nga đối với xung đột ở Ukraine hay không.

Trước đó, ngày 3/2, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và Australia đã đạt được thỏa thuận về mức giá trần sẽ áp dụng đối với các sản phẩm dầu của Nga kể từ ngày 5/2.

Các bên nhất trí sẽ áp mức giá trần 100 USD/thùng đối với các sản phẩm cao cấp như dầu diesel và 45 USD/thùng đối với các sản phẩm giá rẻ hơn như dầu nhiên liệu.

Đây cũng là các mức giá đã được Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục