Gặp gỡ kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brazil

Ngày 9/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil đã tổ chức buổi gặp gỡ hữu nghị.
Gặp gỡ kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brazil ảnh 1Hòa nhạc “Toàn cảnh âm nhạc Brazil” tại Hà Nội tháng 9/2013. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil đã tổ chức buổi gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brazil (8/5/1989-8/5/2014).

Phát biểu tại buổi gặp gỡ Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil Nguyễn Văn Lạng và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh năm 2014 đánh dấu một chặng đường phát triển quan hệ Việt Nam-Brazil, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, củng cố và phát triển hơn hai thập kỷ qua.

Cùng điểm lại những thành quả phát triển và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo, Chủ tịch Nguyễn Văn Lạng đã phát biểu bày tỏ lời cảm ơn chân thành của nhân dân Việt Nam đối với tình đoàn kết và sự ủng hộ mà Chính phủ và nhân dân Brazil đã dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Vitoria Alice Cleaver phát biểu cho biết giá trị thương mại song phương hai nước đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD lần đầu tiên năm 2011 và đạt 2,33 tỷ USD vào năm 2013, tăng 42% so với năm 2012. Qua đó, khẳng định Brazil luôn giữ vị trí đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam tại thị trường Mỹ Latinh.

Các số liệu được công bố trong quý 1 cho thấy, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Brazil có khả năng sẽ tăng 42% trong năm nay. Với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay, thương mại hai chiều hoàn toàn có thể đạt tới 12 tỷ USD vào năm 2020.

Chủ tịch Nguyễn Văn Lạng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Ngọc Sơn, Đại sứ Vitoria Alice Cleaver bày tỏ tin tưởng các thành tựu chung hai nước đã đạt được kể từ thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao 25 năm trước đây sẽ tiếp tục phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục