Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội năm 1945; nhà sử họcDương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam; cùng hơn 50 cựuthanh niên thuộc Ban Liên lạc Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu đến dự.
Tại đây, các Cựu Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu đã cùng nhau ôn lại nhữngngày tháng tham gia hoạt động cách mạng, rải truyền đơn, truyền tay các tin tứccách mạng, kết hợp các cuộc míttinh, biểu tình vũ trang phá kho thóc của Nhậtchia cho dân...; tổ chức phá các cuộc triển lãm, mít tinh do địch tổ chức.
Đặc biệt, trong ba ngày 17, 18 và 19/8/1945, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy HàNội và Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội, các thành viên Đội thanh niên xung phong ThànhHoàng Diệu (Đội cứu quốc Thành Hoàng Diệu) cùng với các lực lượng khác đã canđảm, chủ động tiến hành khởi nghĩa kịp thời tại Hà Nội, tạo niềm tin và sức lantỏa lớn để Sài Gòn và các tỉnh, thành khác trong cả nước đứng lên khởi nghĩagiành chính quyền.v
Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng bày tỏsự lòng biết ơn, sự khâm phục ý chí, tinh thần quật cường của Đội thanh niênxung phòng cứu quốc Thành Hoàng Diệu đã đóng góp to lớn cho Cuộc khởi nghĩa cáchmạng tháng 8/1945.
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh rằng các Cựu Thanhniên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu là những minh chứng sống động khẳng định trongbất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên cũng là lực lượng xung kích, đi đầu. Tuổi trẻThủ đô hôm nay luôn biết ơn và sẽ gìn giữ truyền thống ấy, tích cực trau dồi,học tập, rèn luyện, công tác tốt để phục vụ Thủ đô và đất nước trong mọi hoàncảnh./.