Gặp mặt dịp 40 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nhật

Tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và Năm hữu nghị Việt-Nhật 2013.
Ngày 27/9, tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và Năm hữu nghị Việt-Nhật 2013.

Ngài Hida Harumitsu, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diệnlãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh,Kiên Giang và cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang thamdự buổi lễ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh đã điểm lại những dấumốc nổi bật trong mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, phát triển đầy ấn tượng giữaViệt Nam-Nhật Bản kể từ ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.40 năm qua với nhiều điểm tương đồng về văn hóa, nhân dân Việt Nam và nhân dânNhật Bản luôn thắt chặt tình cảm hữu nghị, tăng cường hiểu biết, giao lưu vănhóa, không ngừng vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Về kinh tế, Nhật Bản hiện là đối tác lớn thứ ba của Việt Nam với kim ngạch đạtgần 25 tỷ USD năm 2012. Nhật Bản đứng thứ nhất trong số các quốc gia và vùnglãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam với 1.900 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng kýtương đương 33 tỷ USD.

Ngài Hida Harumitsu, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnhbằng tình cảm chân thành, sâu sắc, thay mặt Chính phủ Nhật Bản cảm ơn Chính phủvà nhân dân Việt Nam, trong đó có tỉnh Kiên Giang đã chia sẻ, thực hiện nhiều hỗtrợ quý báu cho người dân miền Đông Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họađộng đất sóng thần năm 2011. Ngài Hida Harumitsu bày tỏ vui mừng trước quan hệngoại giao Nhật Bản - Việt Nam ngày càng trở nên mật thiết trong bối cảnh tìnhhình thế giới và khu vực không ngừng thay đổi.

Ngài Hida Harumitsu khẳng định việc Chính phủ hai nước Nhật Bản-Việt Nam kỷ niệm40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Việt-Nhật 2013 càng làm tăngthêm tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tạo môi trườngđầu tư tốt cho các doanh nghiệp Nhật Bản dự định đầu tư vào Việt Nam.

Kiên Giang là một trong những địa phương có quan hệ hữu nghị, hợp tác với NhậtBản. Các hoạt động hợp tác, đầu tư giữa Kiên Giang với các tỉnh, thành phố, cáccông ty của Nhật bước đầu đạt kết quả tốt. Tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác vớithành phố Kobe. Một số công ty của Nhật Bản đã đầu tư xây dựng cơ sở, hợp tácsản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như Công ty điện tửFoster Việt Nam thuộc Tập đoàn Foster đầu tư nhà máy chuyên lắp linh kiện điệnthoại di động với số vốn trên 12 tỷ đồng, công suất 3,5 triệu sản phẩm/năm tạiCụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản AOKIliên doanh với Công ty cổ phần thủy sản Kiên Hùng xây dựng nhà máy chế biến thủysản tổng vốn đầu tư 4 triệu USD tại xã Giục Tượng, huyện Châu Thành.

Tỉnh Kiên Giang và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đang triển khai dự án xâydựng hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải trên đảo Phú Quốc với tổng vốnđầu tư 6.100 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp vớiLiên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều chương trình giớithiệu văn hóa Nhật Bản thông qua phim ảnh, sách báo và sản phẩm văn hóa đặctrưng của Nhật Bản./.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.