Theo Trung tâm theo dõi giá cả thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc giaTrung Quốc, giá bán của cả các xe sản xuất trong nước lẫn nhập khẩu đã giảmtrong tháng Năm ở 36 thành phố lớn và vừa của Trung Quốc.
Giá bán các xe sản xuất trong nước lần lượt giảm 0,53% so với tháng trước và1,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất tính theo tháng trongnăm nay.
Giới phân tích cho rằng, sở dĩ giá xe giảm là do lượng xe dư thừa, trong khi cáchãng sản xuất ôtô tăng năng lực sản xuất nhanh chóng bất chấp tình trạng đìnhtrệ trên thị trường, dẫn đến một cuộc chiến giá cả, khiến một số đại lý bị thualỗ.
Hiệp hội các đại lý xe hơi Trung Quốc cho biết, tính đến cuối tháng Năm, lượnghàng tồn kho trung bình của các đại lý trong nước đã vượt quá lượng xe bán ratrong hai tháng.
Một yếu tố nữa ảnh hưởng đến giá bán là Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào dầu nhậpkhẩu, điều khiển một số khách hàng xa lánh các showroom.
Ở Trung Quốc, ôtô ngốn khoảng 80% lượng xăng của nước này./.