Giá dầu mỏ “lao dốc” sau khi Nigieria tăng sản lượng khai thác

Giá dầu mỏ thế giới ngày 5/7 đã giảm mạnh trong bối cảnh mối lo ngại về tình trạng dư cung tiếp tục bao trùm thị trường năng lượng toàn cầu sau khi có thông tin Nigeria và OPEC gia tăng sản lượng.
Giá dầu mỏ “lao dốc” sau khi Nigieria tăng sản lượng khai thác ảnh 1Điểm bán xăng dầu của Tập đoàn BP ở Brooklyn, thành phố New York (Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu mỏ thế giới ngày 5/7 đã giảm mạnh trong bối cảnh mối lo ngại về tình trạng dư cung tiếp tục bao trùm thị trường năng lượng toàn cầu sau khi có thông tin Nigeria và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) gia tăng sản lượng khai thác.

Chốt phiên trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2016 giảm 2,39 USD (4,9%) xuống 46,6 USD/thùng. Trên sàn giao dịch London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 2,14 USD (4,3%) xuống 47,96 USD/thùng.

Theo báo cáo mới công bố của hãng tin Bloomberg, sản lượng khai thác dầu thô của OPEC trong tháng Sáu vừa qua đã tăng thêm 240.000 thùng/ngày, chủ yếu do mức tăng mạnh 90.000 thùng/ngày tại Nigeria và 70.000 thùng/ngày tại Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Tính trung bình sản lượng khai thác dầu trong tháng trước tại Nigeria, thành viên OPEC và đồng thời là nước sản xuất dầu hàng đầu châu Phi, đạt khoảng 1,53 triệu thùng/ngày.

Ngoài tác động của nỗi lo về tình trạng dư cung “vàng đen” khiến giá dầu mỏ “lao dốc,” giới đầu tư trong phiên giao dịch ngày 5/7 cũng chưa hết lo ngại về hậu quả kinh tế của “cú sốc” người dân Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU), vì cho rằng nó có thể tác động tiêu cực tới nhu cầu đối với nguồn nhiên liệu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.