Gia đình Việt đỡ đầu sinh viên Lào, Campuchia: Vun đắp tình hữu nghị

Chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia tại TP.HCM đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần gắn kết, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.
Gia đình Việt đỡ đầu sinh viên Lào, Campuchia: Vun đắp tình hữu nghị ảnh 1Tuyên dương, khen thưởng các tập thể có thành tích trong triển khai chương trình đỡ đầu sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 10/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết công tác đối ngoại nhân dân-kiều bào và kết quả triển khai chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố; biểu dương, khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân-kiều bào.

Bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kith Sotherith, Lãnh sự Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện một số gia đình Việt và con đỡ đầu là sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố cùng dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho rằng, vượt qua những khó khăn, bằng nhiều nội dung đổi mới, biện pháp phong phú, hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2022 của hệ thống Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên đã đóng góp tích cực vào quá trình khôi phục phát triển thành phố, góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Gia đình Việt đỡ đầu sinh viên Lào, Campuchia: Vun đắp tình hữu nghị ảnh 2 Bà Lê Thị Minh Huệ, quận 10 chỉnh sửa trang phục cho người con đỡ đầu Lassamee Soulita, sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh trước giờ khi lên biểu diễn văn nghệ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Gửi lời tri ân những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn kiều hối của đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực bổ sung quan trọng cho thành phố thực hiện hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội…

[Những ngôi nhà gắn kết gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia]

Bà Trần Kim Yến nhấn mạnh, phát huy những thành quả đã đạt được, bước vào năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có kiều bào ở nước ngoài để tạo ra một nguồn lực mạnh mẽ, quan trọng giúp thành phố hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Đồng thời, bà Trần Kim Yến kêu gọi đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng thành phố; tiếp tục đóng góp cả về kiến thức, nguồn lực, tài chính với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, tâm huyết cùng chung tay xây dựng vì sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước.

Gia đình Việt đỡ đầu sinh viên Lào, Campuchia: Vun đắp tình hữu nghị ảnh 3 Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các sinh viên Lào, Campuchia và mẹ đỡ đầu người Việt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, hệ thống Mặt trận toàn thành phố và tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung công tác đối ngoại nhân dân-kiều bào, trong đó, chủ động tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người nước ngoài, giới thiệu, quảng bá những thành tựu của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh; kêu gọi, tranh thủ sự ủng hộ của tổ chức, nhân dân các nước; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp phát triển thành phố.

Đặc biệt, đã triển khai Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” với sự tham gia của 33 gia đình Việt tại thành phố nhận đỡ đầu 42 sinh viên Lào, 6 sinh viên Campuchia.

Chương trình đã được triển khai với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Lào-Campuchia năm 2022; con nuôi Lào, Campuchia ăn Tết cổ truyền cùng gia đình Việt; Ngày hội Áo dài; Ngày hội “Gia đình Việt Nam-Lào-Campuchia” năm 2022…

Chương trình đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần gắn kết, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Thay mặt các sinh viên Lào, Campuchia tham gia Chương trình, anh Phoummy Bin, sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xúc động cho biết, thời gian sinh sống, trải nghiệm tại các gia đình ba mẹ nuôi Việt Nam là những kỷ niệm đẹp, ý nghĩa và không bao giờ quên đối với những sinh viên Lào, Campuchia khi có thêm những người cha, người mẹ, anh, chị em nuôi luôn chăm lo, quan tâm, giúp đỡ trong cuộc sống và học tập.

Anh Phoummy Bin chia sẻ: “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” đã giúp các sinh viên Lào, Campuchia có cơ hội được sinh hoạt, giao lưu với các gia đình Việt Nam; hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, con người, các giá trị truyền thống gia đình Việt, đồng thời cũng là cơ hội giới thiệu bản sắc văn hóa đất nước mình đến với người dân Việt Nam; là cơ hội cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, giúp các sinh viên đạt kết quả học tập ngày càng tốt hơn.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tặng Bằng khen 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân-kiều bào; biểu dương, khen thưởng 13 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục