Đến thời điểm này, thủ phủ hồ tiêu ChưPứh đã có gần 8.600 hộ gia đình trồngtiêu với tổng diện tích gần 2.500ha, năng suất bình quân đạt 2,5 tấn/ha, đứngđầu về năng suất cũng như sản lượng trên toàn địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
Là vùng trọng điểm trồng tiêu của tỉnh nhưng kể từ khi được chia tách từ huyệnChư Sê theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến tháng Tám vừa qua, huyện vẫnchưa có một tổ chức hay hiệp hội nào liên quan đứng ra định hướng cũng như hướngdẫn người dân trồng, chăm sóc và bảo vệ cho loại sản phẩm chủ lực này của địaphương.
Việc thành lập Hiệp hội hồ tiêu-nông sản ChưPứh sẽ là điều kiện thuận lợi giúpcho việc quảng bá thương hiệu sản phẩm của địa phương với các nước trên thếgiới, cũng như giúp người dân có mối liên kết chặt chẽ để đảm bảo ổn định giá cảvà chất lượng sản phẩm.
Đến nay, tỉnh Gia Lai có hai hiệp hội hồ tiêu là Hiệp hội hồ tiêu Chư Sê và Hiệphội hồ tiêu Chư Pứh./.