Giá vàng hướng đến năm suy giảm đầu tiên kể từ 2015

Phiên chiều 31/12, giá vàng châu Á đi xuống và đang hướng tới năm suy giảm đầu tiên kể từ năm 2015; trên thị trường Bengaluru của Ấn Độ, giá vàng giao ngay đã để mất 0,2% xuống 1.279,17 USD/ounce.
Giá vàng hướng đến năm suy giảm đầu tiên kể từ 2015 ảnh 1Những thanh vàng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 31/12, giá vàng châu Á đi xuống và đang hướng tới năm suy giảm đầu tiên kể từ năm 2015.

Phiên này trên thị trường Bengaluru của Ấn Độ, giá vàng giao ngay đã để mất 0,2% xuống 1.279,17 USD/ounce vào lúc 13 giờ 22 phút (theo giờ Việt Nam), vẫn ở quanh mức cao nhất của sáu tháng là 1.282,09 USD/ounce ghi nhận hồi phiên ngày thứ Sáu tuần trước (28/12 vừa qua).

Từ mức cao 1.365,2 USD/ounce hồi giữa tháng Tư vừa qua, giá vàng đã để mất tới 15% và rơi xuống mức thấp nhất của một năm rưỡi là 1,159,96 USD/ounce ghi nhận vào tháng Tám năm nay. Tính đến hiện tại, giá kim loại quý này mới phục hồi khoảng 10%.

Chỉ số đồng USD - được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác - đã tăng 4,6% tính chung trên cả năm 2018 khi tranh chấp thương mại Trung Quốc-Mỹ nổ ra trong bối cảnh lãi suất tại Mỹ tăng lên và qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu về vàng.

[Giá vàng đồng loạt tăng, tỷ giá trung tâm thêm 20 đồng]

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ, bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Tuy nhiên trong một báo cáo mới đây, công ty tư vấn thị trường Wing Fung của Trung Quốc đã đưa ra dự báo giá vàng có khả năng phục hồi và trở lại khoảng 1.300-1.350 USD/ounce do những lo ngại về khả năng suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tiến trình tăng lãi suất tại nhiều nền kinh tế.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc phiên này đã tăng 0,4% lên 15,40 USD/ounce. Song khi tính chung trên cả năm 2018, giá bạc đã giảm hơn 9%.

Giá bạch kim cũng giảm 0,21% xuống còn 787,74 USD/ounce. Kim loại quý này cũng để mất giá khoảng 14,5% tính chung trong năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục