Giải cứu tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi mắc cạn ở Trường Sa

Vào 14 giờ ngày 13/12, tàu 409 thuộc Vùng 4 Hải quân cứu kéo thành công tàu cá QNg 90478 TS ra khỏi bãi cạn nằm ở phía Đông Nam đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và khác phục hỏng hóc.
Giải cứu tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi mắc cạn ở Trường Sa ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Tàu 409 nghiên cứu phương án cứu kéo tàu cá bị mắc cạn tại khu vực đảo Nam Yết.

Vào 14 giờ ngày 13/12, tàu 409 thuộc Vùng 4 Hải quân đã cứu kéo thành công tàu cá QNg 90478 TS ra khỏi bãi cạn nằm ở phía Đông Nam đảo Nam Yết thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; sau đó tiến hành khắc phục các hỏng hóc nhỏ cho tàu cá, bảo đảm an toàn mọi mặt.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết sáng sớm 13/12, tàu 409 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đảo Nam Yết đã nhận lệnh đến cứu kéo tàu cá QNg 90478 TS (của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, hành nghề lặn bắt hải sản) đang trong tình trạng mắc cạn.

[Vùng 4 Hải quân đưa vào đất liền 9 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị chìm tàu]

Trước đó, tàu QNg 90478 TS neo đậu qua đêm tại khu vực này, đến 4 giờ ngày 13/12 có dấu hiệu bị mắc cạn. Thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu đề nghị được hỗ trợ.

Sau khi tiếp cận khu vực có tàu cá bị nạn, tàu 409 đã tìm biện pháp, phương án tốt nhất, nhằm bảo đảm an toàn, tránh hư hỏng tàu của ngư dân. Tàu 409 đã làm dây kéo để giữ, tránh sóng đẩy tàu cá vào sâu hơn trong bãi cạn và chờ thủy triều dâng lên mới tiến hành cứu kéo.

Tàu QNg 90478 TS do ông Lưu Đình Dũng (sinh năm 1965, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 thành viên, ra khơi từ ngày 15/11. Sau khi được cứu kéo, tàu cá đang được buộc sau tàu 409 để theo dõi, khi đủ điều kiện sẽ tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục