Giai đoạn tồi tệ của ngành đường có thể sắp kết thúc

Các nhân tố hỗ trợ cho giá đường sẽ xuất hiện do các quan ngại về thời tiết tại Brazil và việc Ấn Độ tạm ngừng xuất khẩu.

Công ty môi giới Angel Commodities của Ấn Độ nhận định việc tăng giá mía trong niên vụ 2014-2015 thêm 5% (tương đương 20 rupee/tạ) kể từ tháng 10 cùng với việc Chính phủ Ấn Độ có thể sẽ ban hành các chính sách khuyến khích xuất khẩu đường có thể sẽ là những nhân tố hỗ trợ cho ngành đường nước này.

Mạng tin Commodity Online dẫn báo cáo mới nhất của Angel Commodities cho biết trong những tháng gần đây, ngành công nghiệp đường trên khắp thế giới đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá đường giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm rưỡi qua.

Các hợp đồng tương lai về đường tại các sàn giao dịch ICE New York (Mỹ) và LIFFE (Anh) giảm tương ứng 5,24% và 5,57%/tháng.

Cùng với xu hướng thế giới, giá đường tại Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 18 tháng.

Các hợp đồng tương lai về đường tại Sở giao dịch hàng hóa và các công cụ phái sinh quốc gia (NCDEX) của Ấn Độ đã rớt giá mạnh từ 2.795 rupee/tạ xuống còn 2.621 rupee trong tháng 11/2013.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu đường tại thị trường Ấn Độ yếu, trong khi nguồn cung đang trong tình trạng dư thừa.

Trong bối cảnh cung tăng và cầu yếu, giá đường đã giảm xuống mức thấp hơn chi phí sản xuất.

Ông Abinash Verma, Tổng Giám đốc ISMA, cho biết chi phí sản xuất đường tại Maharashtra - bang xuất khẩu đường lớn nhất của Ấn Độ - hiện vào khoảng 26.500 rupee/tấn.

Với tỷ giá hối đoái hiện tại, sau khi cộng thêm phí vận chuyển và các loại chi phí khác, các nhà máy sẽ bị lỗ khoảng 5.000rupee/tấn đường xuất khẩu.

Do vậy, theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), trong quý 4/2013, nước này chỉ xuất khẩu được khoảng 530.000 tấn đường trắng và đường thô.

Trong bối cảnh đó, các nhà máy đường ở Ấn Độ đã đề nghị Chính phủ ban hành các chính sách khuyến khích xuất khẩu. Thị trường đang hy vọng Chính phủ Ấn Độ sẽ hỗ trợ 3.500 rupee/tấn đường thô xuất khẩu.

Angel Commodities cho rằng một khi Chính phủ Ấn Độ công bố các chính sách trợ cấp hoặc khuyến khích xuất khẩu, lượng đường tồn kho sẽ giảm.

Bên cạnh đó, nhu cầu đường ở Ấn Độ có thể sẽ cải thiện trong những ngày tới khi mùa Đông sắp kết thúc.

Nhu cầu đối với mặt hàng này của ngành công nghiệp chế biến nước giải khát thường có xu hướng tăng trong mùa Hè.

Tương tự như vậy, theo Angel Commodities, trên thị trường thế giới, các nhân tố hỗ trợ cho giá đường sẽ xuất hiện trong những ngày tới do các quan ngại về thời tiết tại Brazil và việc Ấn Độ tạm ngừng xuất khẩu.

Mặc dù vậy, Angel Commodities cho rằng xu hướng tăng giá đường có thể sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và giá đường có thể sẽ lại giảm khi Brazil có mưa trở lại.

Kể từ cuối tháng 1/2013, giá đường thế giới đã tăng 11% do thời tiết khô nóng tại các khu vực trồng mía chủ chốt tại Brazil. Điều kiện thời tiết bất lợi đó có thể gây thiệt hại cho cây trồng và giảm năng suất mía đường.

Angel Commodities khuyến nghị các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ chính sách xuất khẩu của Chính phủ và việc định giá trong nước bởi chúng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới giá đường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục