
Bức ảnh đoạt giải thời sự của nữ phóng viên Carol Guzy về vụ động đất ở Haiti đăng trên tờ Thư Washington Post
Năm nay, ban giám khảo giải Pulitzer đã quyết định không trao giải cho thểloại tường thuật , cho dù năm ngoái có rất nhiều sựkiện lớn để cánh báo chí phản ánh như vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico hay vụ động đấtở Haiti. Tuy nhiên, cũng đã có bốn tờ báo lọt vào vòng chung khảo của thể loạinày The Chicago Tribune, The Tennessean of Nashville, The Miami Herald và ElNuevo Herald cho chùm tin bài về vụ động đất ở Haiti.
Như đã nói, The New York Times đã thắng lớn với hai giải quan trọng. Cây bútDavid Leonhardt giành giải bình luận, với tác phẩm được hội đồng giám khảo khenngợi là “thể hiện sự sắc sảo khi phân tích những vấn đề hóc búa của nền kinh tếMỹ.” J. Levy and Ellen Barry giành giải ở thể loại tường thuật quốc tế khi đềcập tới các vấn đề nóng bỏng trong nội bộ nước Nga.
Một điểm dễ nhận thấy ở giải năm nay là hầu hết các giải thưởng đều được traocho tuyến bài viết đề cập tới những vụ tiêu cực. Jesse Eisinger and JakeBernstein của ProPublica giành giải phóng sự quốc gia khi phản ánh việc một sốchủ ngân hàng ở phố Wall làm lợi bất chính trên lưng khách hàng, gây ảnh hưởngxấu cho nền kinh tế.
Cần nhắc lại, đây là tác phẩm đầu tiên chỉ đăng trên báo mạng giành giải thưởng danh giá Pulitzer. Năm ngoái, tờ báo mạng này cũng đã giành giải Pulitzer, nhưng bài viết của họ khi đó cũng đồng thời được đăng trên The New York Times Magazine. ProPublica bắt đầu chính thức lên mạng tại địa chỉ ProPublica.org từ tháng 6/2008.
Ở thể loại phục vụ cộng đồng, The Los Angeles Times đoạt giải nhờ chùm bài về vụtham nhũng của các quan chức thành phố Bell (bang California). Tổng biên tập củatờ này đã ca ngợi chùm bài trên là “thể hiện tính trách nhiệm của báo chí ở mứccao nhất.”
Giải điều tra được trao cho Paige St. John của tờ The Sarasota Herald-Tribunecho loạt bài về các nhà đầu tư bất động sản ở Florida đã khiến các công ty bảohiểm gặp khó khăn ra sao khi thị trường tài chính liêu xiêu.
Ở thể loại chuyên đề, Amy Ellis Nutt của tờ The Star-Ledger in Newark giành giảinhờ đào sâu vào vụ chìm tàu Lady Mary đầy bí ẩn khiến 6 người thiệt mạng.
Tuy vậy, không phải tất cả các hạng mục giải thưởng đều được trao cho các bàiviết đề cập tới mặt tiêu cực. Nhóm tác giả của The Milwaukee Journal Sentinelgiành giải phóng sự giải thích với chùm bài ca ngợi các bác sĩ đã phải “chiến đấu” để giành lại sựsống cho một cậu bé mắc chứng bệnh bí hiểm ở đường ruột.
Trong khi đó, giải phê bình được trao cho Sebastian Smee với những bài phê bìnhnghệ thuật trên tờ The Boston Globe. Các nhà báo Frank Main, Mark Konkol andJohn J. Kim của Chicago Sun-Times giành giải ở thể loại tường thuật địa phươngcho chùm hồ sơ về những vụ bạo lực tại Chicago và vùng lân cận. Mike Keefe củaThe Denver Post đoạt giải biếm họa với những tác phẩm được hội đồng giám khảo môtả là “vô cùng đắt giá, với những thông điệp mạnh mẽ mà không cần nói ra bằnglời.”
Ngoài 13 giải dành cho báo chí, giải Pulitzer còn trao cho bảy hạng mục nghệ thuật khác.
Giải tiểu thuyết được trao cho Jennifer Egan với tác phẩm “A Visit From the GoonSquad.” Bruce Norris đoạt giải chính kịch với “Clybourne Park.” Giải lịch sửđược trao cho Eric Foner với “The Fiery Trial: Abraham Lincoln and AmericanSlavery.” Ron Chernow đoạt giải tiểu sử với “Washington: A Life,” còn Zhou Longthì đoạt giải âm nhạc với “Madame White Snake.” Giải thơ được trao cho Kay Ryanvới The Best of It: New and Selected Poems.” Giải thưởng ở thể loại biên khảotổng quát được trao cho Siddhartha Mukherjee với cuốn biên khảo về bệnh ung thư,“The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer.”
![]() Là giải thưởng trao cho nhiều lĩnh vực, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất của báo chí. Joseph Pulitzer, chủ bút tờ ''World'', là người sáng lập ra giải thưởng này. Trong di chúc năm 1904, ông đã đề ra 13 giải Pulitzer: 4 cho báo chí, 4 cho văn học, 4 cho sân khấu và 1 cho giáo dục, đồng thời lập một hội đồng tư vấn có quyền thay đổi nội dung giải thưởng. Từ năm 1917, giải Pulitzer được trao vào tháng 4 hàng năm và do Hiệu trưởng Đại học Columbia, New York trao tặng theo kết quả bình chọn của ban giám khảo gồm 18 thành viên. Chủ nhân mỗi giải thưởng được 10.000 USD, riêng giải cho báo chí phục vụ cộng đồng được trao một huy chương vàng. Hiện giải Pulitzer có tới 21 hạng mục, thuộc các thể loại báo chí như phóng sự, biếm họa, nhiếp ảnh, tiểu sử và các lĩnh vực khác như sân khấu, thơ và âm nhạc./. |
