Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ từ chức sau hàng loạt bê bối

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã chấp nhận đơn từ chức của Giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) Scott Pruitt và đánh giá cao đóng góp của ông Pruitt trong EPA.
Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ từ chức sau hàng loạt bê bối ảnh 1Ông Scott Pruitt. (Nguồn: Daily Wire)

Ngày 5/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông đã chấp nhận đơn từ chức của Giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) Scott Pruitt.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ ông Scott Pruitt "đã làm việc xuất sắc trong EPA và tôi sẽ luôn biết ơn ông vì điều này."

[Truyền thông Mỹ: Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis bị thất sủng]

Ông Trump cũng cho biết Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Phó Giám đốc EPA Andrew Wheeler đảm nhận chức vụ quyền Giám đốc EPA từ ngày 9/7, đồng thời bày tỏ tin tưởng "những kế hoạch tuyệt vời và lâu dài" của EPA sẽ được tiếp tục.

Ông Pruitt đang phải đối mặt với hàng loạt bê bối về tham nhũng và lạm quyền, trong đó có thông tin vị Giám đốc EPA này đã nhờ một cấp dưới tìm việc cho vợ ông, chi tiêu vượt quá mức giới hạn ngân sách; tận dụng các nguồn lực của cơ quan và thời gian làm việc để thực hiện các kế hoạch cá nhân như tìm nhà, phê duyệt tăng lương cho các nhân viên thân cận.

Ông Scott Pruitt cũng từng ký hợp đồng thuê máy bay riêng trị giá 100.000 USD/tháng và sử dụng khách sạn hạng sang đi công tác.

Thậm chí, ông còn bị cáo buộc sử dụng quỹ công để chi trả cho việc chuyển nhà riêng tại Oklahoma và các kế hoạch công du đến bất cứ nơi nào ông muốn dưới dạng các chuyến công tác.

Tháng 4 vừa qua, ông Scott Pruitt từng bị một nhân viên cấp dưới tố cáo vì những hành vi tham nhũng, phi đạo đức và trả đũa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.