Giám đốc FBI: Nga vẫn cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ

Ông Wray nói: “Người Nga hoàn toàn có ý đồ cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng ta. Quan điểm của tôi là cho tới khi họ dừng lại thì chúng ta khó có thể ngăn cản được họ.”
Giám đốc FBI: Nga vẫn cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ ảnh 1Giám đốc FBI Christopher Wray. (Nguồn: Getty Images)

AFP đưa tin, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray ngày 23/7 cảnh báo, Nga vẫn tiếp tục đe dọa các cuộc bầu cử tại nước này.

Tuyên bố của người đứng đầu FBI được đưa ra 16 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Phát biểu trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện, ông Wray nói: “Người Nga hoàn toàn có ý đồ cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng ta. Quan điểm của tôi là cho tới khi họ dừng lại thì chúng ta khó có thể ngăn cản được họ.”

[Quan chức chỉ đạo điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ từ chức]

Tình báo Mỹ và cuộc điều tra của luật sư đặc biệt Robert Mueller đã dẫn chứng bằng tài liệu về nỗ lực lớn của tình báo Nga và một nhóm truyền thông xã hội nước này, Internet Research Agency, nhằm hỗ trợ ông Donald Trump và hủy hoại uy tín của ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục