Giao diện chụp ảnh đầy hấp dẫn của chiếc Moto X

Bên cạnh những trang bị phần cứng tiên tiến, mẫu smartphone Moto X còn được nhà sản xuất đầu tư khá nhiều về tính năng và tiện ích.
Moto X là chiếc điện thoại đang nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi đây là thiết bị đầu tiên được Motorola thiết kế và sản xuất dưới sự dẫn dắt của Google.

Bên cạnh những trang bị phần cứng tiên tiến, Moto X còn được nhà sản xuất đầu tư khá nhiều về tính năng và tiện ích.

Trang Engadget vừa cho đăng tải hình ảnh về một số thao tác trên ứng dụng chụp ảnh của Moto X.

Khi truy cập vào ứng dụng chụp ảnh, người dùng có thể vuốt tay từ bên trái để vào phần cài đặt (Settings), vuốt từ bên phải sang sẽ điều hướng đến kho ảnh (Gallery), tính năng camera được khởi động rất nhanh bằng cách lắc máy 2 lần. Bên cạnh đó, người dùng có thể bấm vào bất cứ đâu trên giao diện chụp hình để chụp ảnh, vuốt lên trên và xuống dưới sẽ là các thao tác zoom ảnh.

Trước đó, nguồn tin từ TheVerge cho biết Moto X sẽ được trang bị màn hình 4.5 inch, vi xử lý lõi kép Snapdragon MSM8960T tốc độ 1,7 GHz cùng RAM 2GB.

Chiếc smartphone này còn có khả năng tùy biến theo nhu cầu của người dùng như bộ vỏ sử dụng nhiều chất liệu với 16 màu khác nhau.

Google sẽ chính thức giới thiệu Moto X vào ngày 1/8 tại New York (Mỹ)./.

Giao diện chụp ảnh đầy hấp dẫn của chiếc Moto X ảnh 2 Giao diện chụp ảnh đầy hấp dẫn của chiếc Moto X ảnh 3
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.