Giáo hoàng kêu gọi lập lại hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Giáo hoàng Francis đã kêu gọi ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại giúp giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và cùng chung tay xây dựng một lệnh cấm vũ khí hạt nhân có tính ràng buộc pháp lý rõ ràng.
Giáo hoàng kêu gọi lập lại hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: nypost.com)

Ngày 8/1, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới ủng hộ mọi nỗ lực đối thoại giúp giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và cùng chung tay xây dựng một lệnh cấm vũ khí hạt nhân có tính ràng buộc pháp lý rõ ràng.

Trong bài phát biểu thường niên trước các nhà ngoại giao đến từ 185 quốc gia trên thế giới, Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc ủng hộ từng nỗ lực đối thoại trên bán đảo Triều Tiên để tìm ra những "phương thức mới" hóa giải các mâu thuẫn tại khu vực này, củng cố lòng tin song phương và đảm bảo một tương lai hòa bình cho hai miền Triều Tiên cũng như trên toàn thế giới.

Lời kêu gọi được đưa ra chỉ một ngày trước khi đại diện của hai miền Triều Tiên ngồi vào vòng đàm phán lần đầu tiên sau hai năm để thảo luận về khả năng Bình Nhưỡng sẽ tham gia Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang 2018.

[Hàn Quốc, Triều Tiên nhất trí về thời gian bắt đầu đàm phán]

Giáo hoàng Francis đặt vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên lên vị trí hàng đầu trong danh sách các điểm nóng toàn cầu. Ngoài ra, người đứng đầu cộng đồng công giáo toàn thế giới cũng nhấn mạnh cần phải cấm hoàn toàn các loại vũ khí hạt nhân.

Cũng trong bài phát biểu này, vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Roma nhắc lại lời kêu gọi tôn trọng trạng thái chủ quyền của Jerusalem sau quyết định gây nhiều tranh cãi ngày 6/12 của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận vùng đất này là thủ đô của Israel.

Cũng trong bài phát biểu từ lâu được coi bản đánh giá tình hình thế giới hàng năm này, Giáo hoàng đã nhắc tới vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, kêu gọi các quốc gia tôn trọng cam kết trong Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu ký kết năm 2015 tại thủ đô của Pháp, qua đó cắt giảm lượng khí thải carbon, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ấm lên toàn cầu trong bối cảnh Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp định quan trọng này.

Ngoài ra, ông cũng kêu gọi tìm ra giải pháp xây dựng lòng tin tại Syria, tạo điều kiện cho người di cư quay trở lại quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục