Trong số này, ông ủng hộ Trung ương Hội 100 triệu đồng, còn 100 triệu đồng dànhtặng Quỹ Bảo trợ nạn nhân da cam tỉnh Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, xã NghĩaThương, quê hương của ông.
Giáo sư Phương Lựu năm nay đã 76 tuổi, công tác tại Trường Đại học Sư phạm HàNội nhiều năm. Ông rất vinh dự, tự hào khi được trao tặng Giải thưởng Hồ ChíMinh và quyết định dành toàn bộ số tiền thưởng để hỗ trợ các nạn nhân da cam.
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ViệtNam cho biết Trung ương Hội sẽ dành số tiền này hỗ trợ Quảng Ngãi xây dựng cáctrung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc các nạn nhân da cam. Một trong số các trung tâmxây dựng ở đây sẽ mang tên giáo sư.
Hội cũng trân trọng ghi nhận, cảm ơn những tình cảm sâu sắc của giáo sư đối vớinhững người khó khăn, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam.
Gần 20 năm nay, Giáo sư Phương Lựu đã giành được nhiều giải thưởng như: Giảithưởng Nhà nước, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng của Ủy ban toànquốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Giáo sư đều dành toàn bộ số tiền nhận được từ các giải thưởng để đóng góp chocác tổ chức xã hội, các cơ quan, trường học nơi ông đã từng công tác và học tập,từ việc tặng thưởng các cháu học nghèo học giỏi trường tiểu học Vạn An, đến việcsáng lập giải thưởng Nghiên cứu sinh xuất sắc ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội...
Cụm công trình của ông vừa được Giải thưởng Hồ Chí Minh gồm “Lý luận phê bìnhvăn học phương Tây thế kỉ XX” (2001); “Từ Văn học so sánh đến Thi học so sánh”(2002); “Lý luận phê bình văn học” (2004); “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học(2005)”; “Tư tưởng văn hóa văn nghệ của chủ nghĩa Mác phương Tây” (2007)./.