Hà Giang cần hỗ trợ rà phá bom mình trên biên giới Việt-Trung

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các bộ, ngành hỗ trợ rà phá bom mìn sau chiến tranh trên tuyến biên giới Việt-Trung.
Hà Giang cần hỗ trợ rà phá bom mình trên biên giới Việt-Trung ảnh 1Lực lượng chức năng đang tiến hành rà phá bom, mìn. Ảnh minh họa. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Trong 2 ngày 24 và 25/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Thiếu tướng Tiêu Xuân Hồng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Hà Giang để kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang chiều 25/8, Thiếu tướng Tiêu Xuân Hồng đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng của tỉnh Hà Giang đạt được trong những năm qua.

Thiếu tướng Tiêu Xuân Hồng nhấn mạnh để thực hiện tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, trong thời gian tới tỉnh Hà Giang cần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tỉnh cần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là các thôn bản vùng sâu, vùng xa, trong đó chú trọng vào lực lượng trẻ, người dân tộc thiểu số; thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, chủ trương xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X), về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, những năm qua tỉnh Hà Giang đã triển khai có hiệu quả công tác phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh, đấu tranh với các hoạt động truyền, học đạo trái pháp luật, di cư tự do; tham gia công tác phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng, phòng chống bão, lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh biên giới kéo dài, hậu quả của chiến tranh để lại hết sức nặng nề, nhất là số lượng bom mìn, vật nổ còn dày đặc trên tuyến biên giới gây khó khăn cho nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, việc tuần tra bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới.

Tỉnh Hà Giang rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các Bộ, ngành Trung ương tạo điều kiện tốt nhất để tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng có chuyên môn tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt-Trung.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, ​Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy và Đoàn Kinh tế quốc phòng 313./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục