Hà Giang: Đổ tường rào trường Tiểu học làm 4 người thương vong

Nhóm thợ với 4 người đang thi công cạo vôi vữa tường rào cũ để trát mới, sơn lại tường bao thì bức tường bất ngờ đổ sập, khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn lao động. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn lao động. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5/12, tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) đã xảy vụ sập đổ tường bao, làm 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Nạn nhân Trương Văn Bình (sinh năm 1983), trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm (huyện Vị Xuyên) do bị thương rất nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Ba người bị thương hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang gồm Thèn Văn Điệp (sinh năm 1991), thường trú tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần; Lù Đình Tâm (sinh năm 2006), thường trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên và Trương Văn Trực (sinh năm 2000), thường trú tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên.

Bức tường rào bị đổ thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Huệ ngăn cách với đường dân sinh. Đây là một hạng mục thuộc Dự án tu sửa trường học do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Giang làm chủ đầu tư.

Bức tường vừa bắt đầu thi công vào sáng 5/12, nhóm thợ với 4 người đang thi công cạo vôi vữa tường rào cũ để trát mới, sơn lại tường bao, đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày thì bức tường bất ngờ đổ sập, khiến 4 người thương vong.

ttxvn-sap-tuong-0612-2-6115.jpg
Các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, đoạn tường bao bị đổ dài hơn 30m, cao hơn 2m và là bờ tường gạch cũ. Rất may, sự việc xảy ra ngoài giờ lên lớp của các thầy, cô giáo và học sinh.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục