Hà Nội cần 1.500 tỷ đồng hoàn thành 3 dự án thủy lợi

Để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trọng yếu, đê cấp đặc biệt, Hà Nội cần 1.500 tỷ đồng để thực hiện ba dự án trọng điểm, cấp bách.
Để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trọng yếu, đê cấp đặc biệt, Hà Nội cần 1.500 tỷ đồng để thực hiện ba dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố năm 2013 từ nguồn dự phòng của Chính phủ và nguồn vốn khác.

Ba dự án bao gồm dự án cải tạo, nâng cấp đê hữu Hồng kết hợp làm đường giao thông; dự án xử lý cấp bách hộ chân chống sạt lở bờ sông Đà, sông Hồng và sông Đuống trên địa bàn Hà Nội; và dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đê hữu Hồng kết hợp làm đường giao thông nhằm nâng cấp toàn bộ tuyến đê hữu Hồng từ K26+600 đến K117+900. Trong đó, giai đoạn từ 2012-2015 thực hiện hai đoạn, gồm đoạn một từ K2+115 đến K15+200 đê Vân Cốc huyện Phúc Thọ và Đan Phượng dài 13.085m.

Đoạn hai từ K70+500 đến K76+800 đê hữu Hồng, quận Hoàng Mai dài 6.300m, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.355 tỷ đồng. Đây là đoạn đê có nhiệm vụ trực tiếp phòng, chống lũ, bảo vệ Thủ đô. Tuyến đê hữu sông Hồng đoạn qua địa bàn Hà Nội dài 128,8km, trong đó hơn 37,7km qua nội thành là đê cấp đặc biệt, còn lại là đê cấp I.

Dự án xử lý cấp bách hộ chân chống sạt lở bờ sông Đà, sông Hồng và sông Đuống trên địa bàn Hà Nội (phương án nghiên cứu tổng thể bãi sông các tuyến hữu Đà, tả Hồng, hữu Hồng, tả Đuống, hữu Đuống) bằng cách hộ chân chống sạt lở hơn 50km. Trong đó, năm 2012, Trung ương hỗ trợ kết hợp với vốn ngân sách thành phố đã đầu tư xây dựng kè hộ chân 9.011m; năm 2013, kiến nghị thực hiện đầu tư tại 9 vị trí với chiều dài 10.150m.

Đây là các khu vực đang sạt lở mạnh, đe dọa đến an toàn đê điều, tính mạng, tài sản các hộ dân sống ven bờ sông tại các khu vực Đông Quang-Cam Thượng (huyện Ba Vì), Xuân Phú-Vân Nam (huyện Phúc Thọ), Phú Minh-Thuỵ Phú (huyện Phú Xuyên), Chu Phan-Thạch Đà (huyện Mê Linh), Đại Mạch-Võng La và Đông Hội-Đông Ngàn (huyện Đông Anh), Đông Dư-Bát Tràng và Đặng Xá-Lệ Chi (huyện Gia Lâm). Kinh phí đầu tư dự án khoảng 320 tỷ đồng.

Dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích là dự án trọng điểm của thành phố, đang được triển khai rất khẩn trương nhằm đáp ứng theo tiến độ đã đặt ra. Theo đó, trong năm 2014 dự án sẽ hoàn thành công trình đầu mối và đoạn lòng dẫn từ cống đầu mối Lương Phú đến cống Chuốc bảo đảm thông dòng sông Tích.

Đến năm 2016 hoàn thành giai đoạn I từ cống đầu mối Lương Phú đến cầu Trắng, thị xã Sơn Tây. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết được những nhu cầu cấp bách về cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, tiêu thoát nước, cải thiện môi trường... với tổng mức đầu tư trên 6.914 tỷ đồng./.

P.A (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục