Hà Nội đẩy mạnh phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp Hè

Gần đây nhất, vào ngày 4/6, một vụ đuối nước xảy ra tại bể bơi Đền Lừ thuộc Trường Thể dục thể thao thanh thiếu nhi quận Hoàng Mai (Hà Nội) khiến một bé trai 7 tuổi phải nhập viện cấp cứu.
Hà Nội đẩy mạnh phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp Hè ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Những ngày Hè là thời điểm dễ xảy ra các vụ đuối nước, đặc biệt đuối nước ở trẻ em. Đuối nước không chỉ xảy ra ở sông, suối, ao hồ... mà còn có thể xảy ra ở ngay tại nhà, nơi làm việc, nhà trường, nhà trẻ…

Kỳ nghỉ Hè, nhiều gia đình, cơ quan, trường học tổ chức đi nghỉ mát, tắm biển hoặc trẻ em vùng nông thôn tự rủ nhau đi tắm mát ở sông, suối, ao, hồ... nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước là rất cao. 

Gần đây nhất, ngày 4/6, một vụ đuối nước xảy ra tại bể bơi Đền Lừ thuộc Trường Thể dục thể thao thanh thiếu nhi quận Hoàng Mai (Hà Nội), một bé trai 7 tuổi phải nhập viện cấp cứu. 

[Phát động phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em]

Để phòng ngừa các vụ đuối nước xảy ra, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2019 với sự vào cuộc của các quận, huyện, sở, ngành chức năng. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan thường trực phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2019; đôn đốc các quận, huyện, thị xã triển khai chương trình; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình thành phố phổ biến, tuyên truyền tổ chức chương trình phòng, chống đuối nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn thành phố tăng cường công tác quản lý học sinh, tổ chức các hoạt động hè an toàn, không để xảy ra tai nạn, lồng ghép các nội dung giáo dục phòng, chống đuối nước, hướng dẫn kỹ năng bơi, lặn vào chương trình giảng dạy ngoại khóa tại nhà trường.

Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện, thị xã phối hợp đảm bảo công tác y tế; bố trí lực lượng, phương tiện, thuốc, trang thiết bị, trực cấp cứu phục vụ chương trình phòng, chống đuối nước tại các quận, huyện, thị xã và cấp thành phố.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2019 và tổ chức dạy bơi cho trẻ em và cộng đồng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước; đẩy mạnh phối hợp liên ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục